- Không được lòng tân HLV Antonio Conte, Cesc Fabregas đang tìm đường rời Stamford Bridge để được ra sân thi đấu nhiều hơn.

Nguồn tin từ The Times cho hay, Conte cùng các lãnh đạo The Blues sẵn sàng đẩy Fabregas sang đội khác dưới dạng cho mượn, và trợ cấp một phần tiền lương cho tiền vệ người Tây Ban Nha.

{keywords}
Fabregas không nằm trong kế hoạch của Conte

Kể từ ngày Conte đến London, Fabregas bị thất sủng, chỉ duy nhất một lần đá chính ở mùa giải này.

Trong kế hoạch của HLV người Italia, Cesc Fabregas chỉ là quân bài dự bị chiến lược cho bộ đôi Matic - Kante. Bởi vậy, cựu cầu thủ Barca chỉ được vào sân chủ yếu từ băng ghế dự bị.

Hiện Fabregas vẫn còn thời hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2019, hưởng mức lương 160.000 bảng/tuần, cao thứ ba tại Stamford Bridge.

Bởi vậy, các sếp The Blues cũng muốn cắt giảm quỹ lương, trong bối cảnh Cesc không được thi đấu thường xuyên.

Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ số ít đội bóng có thể kham được mức lương cao chót vót của Fabregas.

Man City, AC Milan và cả PSG đều bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao 29 tuổi này. Tuy vậy, để đẩy được "cục nợ" sang CLB khác dưới dạng cho mượn, Chelsea có thể phải chịu trả một phần lương cho Fabregas.

* T.A