Trong những ngày qua, báo chí Thái Lan liên tục đưa tin về việc LĐBĐ nước này (FAT) mời HLV Shin Tae Yong về dẫn dắt ĐTQG.

Siam Sport thậm chí còn nhấn mạnh hợp đồng của hai bên được ký trong tuần này.

{keywords}
Shin Tae Yong phủ nhận đàm phán làm HLV trưởng Thái Lan

Trong đó, mức lương mà Thái Lan dành cho Shin Tae Yong là 1,5 triệu baht mỗi tháng (45.000 USD), gấp đôi người đồng hương Park Hang Seo nhận với đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, nhà cầm quân 48 tuổi này đã phủ nhận việc ông đàm phán với Thái Lan.

"Nội dung trong các bài báo không có thật", HLV Shin Tae Yong khẳng định. "Tôi không biết gì về chuyện này".

Shin Tae Yong từng dẫn Hàn Quốc ở World Cup 2018, với dấu ấn là chiến thắng 2-0 trước tuyển Đức.

Ngoài ra, ông cũng từng ghi dấu ấn ở Olympic 2016 tại Brazil, và dẫn U20 Hàn Quốc dự giải U20 thế giới.

"Tôi hiện đang ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Những gì nêu trong bài báo hoàn toàn sai sự thật".

Mặc dù Shin Tae Yong phủ nhận, nhưng việc Thái Lan ưu tiên chọ HLV người Hàn Quốc là điều có thật.

Trước thành công của Việt Nam gần đây, với dấu ấn của thuyền trưởng Park Hang Seo, Thái Lan rất muốn xây dựng tương lai với một nhà cầm quân xứ kim chi.

ĐP