Real Madrid đã lần thứ 2 kháng cáo bất thành và buộc phải chấp nhận rời khỏi cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Sau khi bị loại khỏi cúp nhà Vua Tây Ban Nha vì sử dụng cầu thủ Cheryshev “không hợp lệ”, Real Madrid không hề cam lòng. Sau khi bị Ủy ban kháng cáo của LĐBĐ Tây Ban Nha bác đơn kháng cáo, Real Madrid tiếp tục đưa vụ này lên Tòa án thể thao Tây Ban Nha (TAD).

{keywords}
Real chính thức bị loại khỏi Cúp nhà Vua

Lịch tường thuật bóng đá châu Âu cuối tuần

Tuy nhiên, thêm một lần, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã nếm trái đắng khi TAD cũng lên tiếng cự tuyệt. Điều đó đồng nghĩa rằng, Real Madrid buộc phải chấp nhận bị loại khỏi cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Trong tuyên bố của cơ quan này có đoạn: “Sau khi nghiên cứu đơn kháng cáo của Real Madrid và các tài liệu từ LĐBĐ Tây Ban Nha, Tòa án thể thao Tây Ban Nha đã quyết định không tước án phạt của Real Madrid theo yêu cầu của CLB”.

Thực tế, việc Real Madrid kháng cáo bất thành cũng là điều dễ hiểu bởi trong quá khứ từng chứng kiến những tiền lệ.

Mùa giải trước, CLB Osasuna cũng đã bị loại khỏi cúp nhà Vua vì sử dụng cầu thủ “không hợp lệ” trong trận đấu với Mirandes (dù đã thắng với tỷ số 2-1). Năm 2001, Valencia của Rafa Benitez cũng bị gạch tên vì sử dụng quá số lượng cầu thủ EU cho phép.

Theo bongdaso