- Dù đã 31 tuổi nhưng kình ngư Michael Phelps vẫn tiếp tục thống trị ở sân chơi Olympic. Anh vừa đạt cột mốc 21 HCV tại Thế vận hội – một thành tích khó có ai làm được.

Vài ngày trước, Phelps đã giành tấm huy chương Olympic thứ 19 ở nội dung bơi tiếp sức 4x100m. Sáng nay (10/8, giờ Việt Nam), tại nội dung bơi chung kết 200m bướm nam, Phelps đã vượt qua hàng loạt kình ngư để giành tấm HCV thứ 20. Thành tích của anh là 1 phút 53 giây 56. Người về thứ hai là kình ngư người Nhật Bản, Sakai với thành tích 1 phút 53 giây 40. Giành HCĐ là Kenderesi với thành tích 1 phút 53 giây 62.

{keywords}

Michael Phelps hoàn thành cú hat-trick HCV Olympic 2016

Ngay sau đó, ở nội dung 4x200m tiếp sức mới kết thúc, Michael Phelps tiếp tục có HCV, nâng tổng số HCV ở sân chơi Olympic của anh lên tới 21 chiếc.

Michael Phelps bơi ở lượt cuối cùng của đội tuyển Mỹ, không làm đồng đội thất vọng, Phelps đã vượt qua những VĐV người Anh và Nhật Bản để cán đích đầu tiên, mang về cho đoàn Mỹ thêm 1 tấm HCV. Thành tích của đội Mỹ là 7 phút 00 giây 66, bỏ xa đội đứng thứ 2 là Anh (7 phút 03 giây 13).

Như vậy cho tới thời điểm hiện tại, kình ngư người Mỹ đã giành được 3 tấm HCV ở Olympic Rio và đã có 21 HCV Olympic trong sự nghiệp. Thành tích này chắc chắn sẽ còn được Michael Phelps nâng lên nữa trong những ngày tới, khi anh còn tham dự 2 nội dung, 200m tự do, 100m bướm.

Bằng Lăng