U22 Thái Lan mở đầu chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games bằng trận thua 0-2 trước Indonesia - đối thủ vốn bị đánh giá yếu hơn.

Trận thua này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc chiến giành vé bán kết của U22 Thái Lan, và khiến bảng B thêm hấp dẫn.

{keywords}
U22 Thái Lan khởi đầu thất vọng

"Đây thực sự là một kết quả tồi tệ", HLV Akira Nishino tuyên bố. "Chúng tôi phải chấp nhận những gì diễn ra.

Nhưng tôi tin rằng các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Họ chiến đấu hết sức mình".

Akira Nishino thừa nhận, các cầu thủ trẻ Thái Lan thiếu sự tập trung, nhất là trong hiệp 2, nên không thể tiếp cận khung thành U22 Indonesia.

"U22 Indonesia đã chuẩn bị tốt hơn, và có thế trận tốt hơn. Chúng tôi không tìm được hướng vào khung thành đối thủ.

Chúng tôi không có được sự tập trung cao nhất. Vấn đề này cần phải xem xét lại".

Chiến lược gia người Nhật Bản rằng, việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của U22 Thái Lan.

{keywords}
HLV Akira Nishino vẫn lạc quan về tương lai U22 Thái Lan

Akira Nishino đầy tự tin, U22 Thái Lan có kế hoạch cụ thể để trở lại chính mình, và chinh phục HCV SEA Games 30.

"Nhìn lại trận đấu, các cầu thủ U22 Thái Lan không thể hiện được hết phẩm chất của mình, vì phải đá mặt sân nhân tạo.

Nhưng tôi không lấy đó làm cái cớ. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải thích nghi ngay lập tức với điều kiện mặt cỏ nhân tạo.

U22 Thái Lan có những cầu thủ tài năng. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ. Chúng tôi cần xem lại kế hoạch để đạt mục tiêu ban đầu".

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

TT