- SEA Games 30 - 2019 trở lại với độ tuổi U23, vì thế U23 Việt Nam không lo thiếu cầu thủ sau khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Dũng... quá tuổi.

SEA Games trở lại với độ tuổi U23

Trước đó, tại SEA Games 2017, nước chủ nhà Malaysia quy định độ tuổi tham dự của các cầu thủ là U22 (ban đầu là U21). Nếu quy định này tiếp tục được áp dụng ở SEA Games 2019, bóng đá Việt Nam không có sự tham dự của rất nhiều cầu thủ tài năng lứa 1996. Rất may cho U23 Việt Nam khi điều này đã không xảy ra.

{keywords}
Lứa cầu thủ sinh năm 1995 như Công Phượng, Tuấn Tài, Xuân Trường... hết cơ hội dự SEA Games

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho biết, SEA Games 2019 trở lại giới hạn độ tuổi U23 cho môn bóng đá nam như thường lệ. Việc Malaysia quy định lứa U22 ở năm 2017 là vì có lý do riêng của quốc gia này.

Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể yên tâm khi vẫn còn nhiều cầu thủ tài năng đủ tuổi ra sân thi đấu ở SEA Games 30, sau khi những cầu thủ lứa 1995 như Công Phượng, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Tuấn Anh, Đông Triều, Đức Huy... chia tay vì quá tuổi.

Cầu thủ U23 Việt Nam nào đủ tuổi đá SEA Games 2019?

Những cầu thủ sinh năm 1996 vừa tham dự VCK U23 châu Á và Asiad 2018 gồm Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh... bên cạnh đó là những cầu thủ ở độ tuổi dưới U23 như Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh cũng chắc suất dự kỳ SEA Games 2019.

{keywords}
Lứa của Tiến Dũng, Quang Hải tiếp tục theo đuổi giấc mơ vô địch SEA Games. Ảnh S.N

Với những gương mặt đủ tuổi tham dự trên, cùng việc HLV Park Hang Seo bổ sung một vài nhân tố mới từ V-League và hạng Nhất (thời gian từ nay tới SEA Games 2019 còn 1 năm nữa), và đặc biệt là lứa U20 hiện tại, U23 Việt Nam vẫn là một trong những đội bóng có lực lượng mạnh và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV SEA Games.

Sau kỳ SEA Games 2017 không thành công với lứa Công Phượng, Xuân Trường khiến bầu Đức phải giữ lời hứa rút lui khỏi VFF. Từ SEA Games 30, quân bầu Đức không còn chiếm số đông trên tuyển như những kỳ trước, mà thuộc về bầu Hiển và những lò đào tạo khác như Viettel, PVF, SLNA...

Huy Phong