HLV Park Hang Seo là nhân vật Hàn Quốc năm 2018, sau khi liên tục mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam.

Ở Hàn Quốc, có một làn sóng hâm mộ thầy Park, khiến truyền thông nước này luôn phải theo bước chân của ông.

{keywords}
HLV Shin Tae Yong có khả thể sớm trở thành đối thủ của thầy Park

Rất nhiều HLV đang muốn có dịp so tài với Park Hang Seo. Shin Tae Yong là một trong số đó.

Shin Tae Yong nằm trong danh sách những ứng viên cho ghế HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan.

Mới đây, thông qua người đại diện của mình trên tờ Siam Sport, ông Shin Tae Yong công khai bày tỏ mong muốn dẫn Thái Lan, đội vừa vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Người đại diện của vị HLV 48 tuổi này tiết lộ: "Shin Tae Yong rất muốn được dẫn Thái Lan. Trong quá khứ, ông đã tìm hiểu kỹ về đội bóng này suốt nhiều năm.

Shin đã chứng kiến những bước tiến của Thái Lan trong khoảng 7-8 năm. Bằng kinh nghiệm một người dự World Cup, Olympic và giải trẻ thế giới, ông có thể giúp Thái Lan vượt qua vòng loại World Cup 2022.

Tuần tới, chúng tôi sẽ nói chuyện với LĐBĐ Thái Lan về khả năng làm HLV trưởng đội tuyển này".

Shin Tae Yong, một cựu tiền vệ công, được giới báo chí Hàn Quốc ví von là "Mourinho của châu Á".

Ông dẫn Hàn Quốc ở World Cup 2018, giải đấu mà họ đánh bại tuyển Đức - khi ấy là ĐKVĐ - với tỷ số 2-0.

"Mourinho châu Á" Shin Tae Yong từng đưa Hàn Quốc vào đến tứ kết Olympic 2016.

Năm 2017, Shin đưa Hàn Quốc vào vòng 1/8 giải U20 châu Á năm 2017. Đây cũng là giải đấu mà bóng đá Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới.

Nếu đạt thỏa thuận với Thái Lan, Shin Tae Yong hứa hẹn tạo nên cuộc đua thú vị cùng tuyển Việt Nam và người đồng hương Park Hang Seo.

Xem lại Thái Lan thua ngược Trung Quốc, Asian Cup 2019:

Kim Ngọc