Qatar vừa giành chức vô địch Asian Cup đầu tiên trong lịch sử, sau khi đánh bại Nhật Bản 3-1 trong trận chung kết.

Chiến tích này được xem là có công lớn của HLV Felix Sanchez, người gắn bó với các cầu thủ từ khi họ còn rất trẻ.

{keywords}
Qatar có khả năng sa thải người hùng Felix Sanchez

Ngay sau chức vô địch ở UAE, xuất hiện những tin đồn về việc LĐBĐ Qatar có khả năng sa thải Felix Sanchez.

Theo giới truyền thông Qatar, LĐBĐ nước này đang nhắm đến một cái tên đình đám hơn để chuẩn bị cho World Cup 2022.

Qatar đầy tham vọng tạo nên bất ngờ ở World Cup 2022, và được cho là đang nhắm đến HLV Arsene Wenger.

Sau khi chia tay Arsenal hồi mùa Hè năm ngoái, HLV Wenger hiện vẫn chưa có công việc mới.

LĐBĐ Qatar sẵn sàng trả mức lương hậu hĩnh để mời Wenger về thay thế Felix Sanchez.

"Tôi không bận tâm về điều đó. Tôi chưa nghĩ nhiều về World Cup. Giải đấu diễn ra vào năm 2022, trong khi bạn không biết điều gì có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới", Felix Sanchez chia sẻ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không quan tâm việc có thể bị Wenger lấy ghế, mà chỉ muốn tận hưởng danh hiệu Asian Cup 2019.

"Tôi tự hào khi dẫn Qatar. Chúng tôi vừa làm nên lịch sử. Hiện tại, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này".

KN