Người Hàn Quốc đã rất mong đợi trận chung kết là màn tái đấu giữa Việt Nam và Indonesia. HLV Shin Tae Yong đã làm được một vế, và chờ ông Park cùng học trò lật ngược tình thế trước Thái Lan. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

{keywords}
HLV Shin Tae Yong hẹn nhưng thầy Park đã không thể tái đấu với đàn em đồng hương...

The Fact viết: “Phép thuật Park Hang Seo đã không xuất hiện cùng tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Ngay cả khi thống trị thế trận ở bán kết lượt về với Thái Lan, ông Park đã để lại nỗi thất vọng khi Việt Nam không thể ghi bàn và phải dừng bước cuộc chơi khiến kế hoạch bảo vệ ngôi vương AFF Cup bất thành.

Một trận chung kết ‘World Cup Đông Nam Á’ giữa các HLV Hàn Quốc, cũng đã không thể thành hiện thực”.

Hani cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi HLV Shin Tae Yong đã hẹn mà thầy Park lại không thể đáp lời:

{keywords}
Việt Nam chơi lấn lướt nhưng điều cốt yếu nhất lại không làm được: ghi bàn vào lưới Thái Lan 

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đã bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020. Trận chung kết ‘derby Hàn Quốc’ giữa 2 nhà cầm quân đành phải… xếp sang một bên.

Sau khi thua 0-2 Thái Lan ở lượt đi, Việt Nam cần ghi 2 bàn trở lên để có thể lật ngược tình thế. Đội bóng của ông Park đã vùng lên tấn công, quyết xuyên phá cầu môn Thái Lan nhưng rốt cuộc đã không làm được”.

Osen phản ánh: “Tuyển Việt Nam do ông Park cầm quân đã không thể lấy vé chung kết AFF Cup sau 1 trận hòa, 1 trận thua Thái Lan.

{keywords}
Tuyển Việt Nam do ông Park dẫn dắt thành cựu vương AFF Cup

Ở trận bán kết lượt về, Việt Nam đã chơi lấn lướt so với đối thủ nhưng gặp vấn đề ở khâu dứt điểm gây thất vọng, đành chấp nhận rời cuộc chơi”.

Còn tờ Sports Seoul đánh giá: “Để đối thủ dẫn 2-0 ở lượt đi, Việt Nam bị dồn vào chân tường đã dồn ép Thái Lan trong hiệp 1 và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, tất cả các pha kết thúc của đội quân ông Park hoặc bị thủ môn bắt gọn, hoặc đi ra ngoài cầu môn!

Sau giờ giải lao, lối chơi của Việt Nam kém sắc nét hơn so với 45 phút đầu và kết quả là đã kết thúc mà không ghi được bàn thắng. Việt Nam tham dự giải với tư cách là đương kim giữ cúp.

Ông Park thể hiện tại cầm quân của mình bằng việc đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 và được ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, ở giải lần này ông đã cùng tuyển Việt Nam dừng bước sớm khi không vượt qua được Thái Lan”.

Mai Nguyễn

HLV Park Hang Seo: Thua Thái Lan, tôi không có gì để nói

HLV Park Hang Seo: Thua Thái Lan, tôi không có gì để nói

HLV Park Hang Seo thừa nhận ông không biết nói gì khi tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020, nhưng khẳng định các học trò đã chơi hết sức.

Bất lực trước Thái Lan, Việt Nam thành cựu vô địch AFF Cup

Bất lực trước Thái Lan, Việt Nam thành cựu vô địch AFF Cup

Thi đấu áp đảo nhưng tuyển Việt Nam không sao "xé lưới" Thái Lan ở trận bán kết lượt về, qua đó trở thành nhà cựu vô địch AFF Cup.

Xem ngay lịch thi đấu AFF CUP 2022 mới nhất tại đây!