- Một trong những sự chú ý tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành TDTT (27/3/1946 - 27/3/2016) là lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Nhà nước.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành TDTT sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào sáng ngày 27/3. Và tại Lễ kỷ niệm, Tổng cục TDTT sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất do Chủ tịch nước ký Quyết định số 2885/QĐ-CTN ngày 21/12/2015.

Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thể thao được tổ chức từ 25 tới hết ngày 27/3. Trong đó, tuần văn hóa-thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển đất nước” là hoạt động chính. Trong tuần văn hóa – thể thao triển lãm “Thể dục Thể thao Việt Nam - 70 năm xây dựng và trưởng thành” được tổ chức để người dân và người làm nghề ôn lại những kỷ niệm với ngành.

{keywords}

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 thu hút gần 10.000 người tham gia

Chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam, nơi vinh danh trao thưởng các HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015, HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc được tổ chức ngày 25/3 tại Hà Nội. Lễ trao thưởng có ba VĐV tiêu biểu đến dự là Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Thị Huyền và Đinh Phương Thành.

Trong khi đó, 7h sáng 26/3 tại tượng đài Lý Thái Tổ (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 thu hút gần 10.000 người tham gia.

Cùng với thủ đô Hà Nội, cũng trong sáng nay (26/3) tất cả các tỉnh thành trên cả nước cũng đã đồng loạt tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2016. Nhiều tỉnh, thành kết hợp tổ chức với Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành TDTT và giải Việt dã truyền thống của huyện, của tỉnh như: Lào Cao, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nghệ An, Lai Châu, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên…

P.V