HLV Jose Mourinho tiếp tục trải qua những ngày khó khăn, vừa bị MU sa thải và giờ chịu phán quyết của tòa án.

Hôm 5/2, tòa án Tây Ban Nha đã tuyên phạt Mourinho mức án tù 1 năm, cho hành vi trốn thuế trong các năm 2011 và 2012.

{keywords}
Mourinho thừa nhận trốn thuế và chấp nhận phán quyết của tòa án

Mourinho đã trốn thuế tổng cộng 3,3 triệu euro, khi còn dẫn dắt Real Madrid.

Trong phán quyết của tòa án, ngoài việc nộp 3,3 triệu euro cho cơ quan thuế, Mourinho còn phải trả tiền phạt 2,2 triệu euro.

Năm 2004, Mourinho ký hợp đồng về quyền hình ảnh với công ty Koper Services, có trụ sở tại Quần đảo Virgin - nhằm che dấu thu nhập từ quảng cáo.

Đây là một trong hệ thống kinh doanh lớn, có liên kết với 3 công ty khác ở Iceland - được xem là những thiên đường về thuế.

Trước tòa, Mourinho và luật sư của ông hoàn toàn chấp nhận bản án.

Phía luật sư của Mourinho và cơ quan chức năng cũng thống nhất việc nộp phạt để tránh phải ngồi tù.

Theo đó, tổng số tiền mà Mourinho phải trả để tránh ngồi tù là hơn 180.000 euro.

KN