Cuộc khủng hoảng nội bộ Barcelona tiếp tục bước vào diễn biến mới, sau khi thua Bilbao 2-3 ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Trận chung kết thua Bilbao cho thấy, Barca dưới thời Ronald Koeman luôn đá kém trong các thời điểm quyết định.

{keywords}
Messi bất mãn với HLV Koeman

Trước đó, Barca thua toàn diện Real Madrid ở Siêu Kinh điển, cũng như phơi áo khi làm khách của Atletico trên mặt trận La Liga.

Ở sân chơi Champions League, trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, đội bóng xứ Catalunya thua Juventus 0-3 ngay trên sân nhà Nou Camp.

Don Balon cho biết, Messi bất mãn với HLV Koeman cũng như các quan chức Barca.

Điều này dẫn đến phản ứng không đẹp của anh trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Messi cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí ở Nou Camp, dẫn đến hành động tấn công đối thủ và nhận thẻ đỏ trong trận thua Bilbao 2-3.

Đấy là thẻ đỏ đầu tiên mà Messi phải nhận trong sự nghiệp khoác áo Barca, với 753 trận đấu chính thức.

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến quá trình bầu cử chủ tịch Barca gián đoạn, nên tương lai Messi càng khó giải quyết.

Gần đây, dưới tác động của Mauricio Pochettino, PSG liên tục tiếp cận Messi để đưa ra lời mời ký hợp đồng.

Messi tận dụng điều này để tạo áp lực cho các quan chức phụ trách thể thao Barca, sớm sa thải Koeman để mời về nhà cầm quân khác biết chiều lòng anh.

Hụt Siêu Cúp, Koeman nổi giận Barca

Hụt Siêu Cúp, Koeman nổi giận Barca

Barcelona thua ngược Bilbao 2-3 và đánh mất danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha khiến HLV Ronald Koeman nổi giận với hàng thủ.

ĐP