Man City vừa thua sốc 1-2 trên sân Newcastle, ở vòng 24 Premier League, dù ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên.

Rất nhiều cầu thủ Man City đã chơi rất tệ, trong đó có nhạc trưởng De Bruyne, khiến cho hệ thống chiến thuật hoạt động thiếu hiệu quả.

{keywords}
Pep Guardiola muốn Man City tập trung để thắng Arsenal

May mắn cho Man City là Liverpool cũng có trận đấu dưới sức, chỉ giành được 1 điểm trước Leicester nên không bị bỏ xa.

"Nếu tiếp tục thi đấu như trận đấu gần nhất, chúng tôi sẽ không có cơ hội để nói về danh hiệu"Pep Guardiola tâm sự trước thềm đại chiến với Arsenal.

Cuộc tiếp đón Arsenal được xem là rất quan trọng, Man City không được phép vấp ngã, vì sau đó còn là những cuộc chiến với Everton và Chelsea.

"Chúng tôi phải tự cải thiện về cách chơi so với trận vừa qua. Những vấn đề ở trận thua cần được tập trung để sửa sai".

Có nhiều chỉ trích nhắm vào một số cầu thủ Man City, như Fernandinho và De Bruyne. Pep Guardiola phản bác điều đó.

"Vấn đề là chung của tập thể. Cả đội phải tập trung để cùng giải quyết những vấn đề hiện đang tồn tại.

Các cầu thủ đều đang thi đấu ở cấp độ cao nhất. Thế nên, khi hệ thống hoạt động tốt, tiềm năng của từng người sẽ được phát huy ở mức tối đa".

Man City thắng Arsenal trong 3 lần gặp nhau gần nhất, và không thủng lưới. Dù vậy, Pep Guardiola vẫn cảnh báo, yêu cầu các cầu thủ phải có sự tập trung cao độ để hạn chế sai lầm.

KN