Hoàng Anh Gia Lai đang là đội bóng được nhắc đến nhiều nhất trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải V-League 2021, khi thuê Kiatisuk Senamuang.

"Đây là một nhiệm vụ đầy thử thách", Kiatisuk tâm sự với truyền thông Thái Lan, về công việc và mục tiêu sắp tới của ông.

{keywords}
Kiatisuk-HAGL.jpg

Kiatisuk cho biết, ông đã trò chuyện với BLĐ HAGL để xác định mục tiêu của thể, cũng như kế hoạch cho mùa bóng mới.

Theo đó, HAGL không đua tranh chức vô địch trong mùa bóng 2021, và cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan tập trung nâng tầm cho CLB.

"Về những kỳ vọng trong cuộc phiêu lưu thú vị này, tôi đã nói chuyện cụ thể cùng BLĐ đội bóng.

Trong năm đầu tiên, chúng tôi không đua chức vô địch. Nhiệm vụ của tôi là nâng tầm đội bóng.

Tôi muốn đưa HAGL tiến vào top 3, hoạc top 3 V-League. Hiện tại, vị trí quen thuộc của CLB chỉ là 7 hoặc 8.

Đến năm tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về những mục tiêu cao hơn. Đấy có thể là chức vô địch V-League, cũng như suất dự Cúp châu Á".

Giới truyền thông Việt Nam lẫn Thái Lan đều quan tâm đến tình hình nhân sự của HAGL trong mùa giải mới.

Vấn đề được đề cập nhiều nhất là liệu Kiatisuk có mang cầu thủ Thái Lan đến sân Pleiku hay không.

"Về nòng cốt đội hình, tôi sẽ dựa vào các cầu thủ Việt Nam", "Zico Thái" lên tiếng.

"Liên quan đến nhân sự mới, vấn đề quan trọng là liệu các cầu thủ Thái Lan có thể hiện được tiềm năng phù hợp với đội bóng hay không.

Về mặt cá nhân, tôi sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ Thái Lan".

Kiatisuk từng cùng HAGL vô địch V-League khi còn là cầu thủ, các mùa 2003 và 2004. Cương vị HLV sẽ nhiều gian nan, nhưng ông rất thoải mái và tự tin.

"Tôi đang bước vào cuộc phiêu lưu mới đầy thú vị, đầy tính thử thách nhưng không một chúp áp lực nào".

Kiatisuk dẫn dắt HAGL: Kỳ vọng Văn Toàn, Lương Xuân Trường

Kiatisuk dẫn dắt HAGL: Kỳ vọng Văn Toàn, Lương Xuân Trường

Kiatisuk trở lại với bầu Đức và HAGL, với kỳ vọng đánh thức Xuân Trường trở lại, cũng như nâng cao năng lực cho Văn Toàn.

Thiên Thanh