- Với việc vượt qua Marin Cilic 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) trong trận chung kết Wimbledon, Roger Federer đã lập nên hàng loạt kỷ lục mới.

Cụ thể, huyền thoại người Thụy Sỹ trở thành tay vợt giành nhiều chức vô địch Wimbledon nhất với 8 lần (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 và 2017), Federer vượt qua William Renshaw (người Anh) và Pete Sampras (Mỹ) để trở thành ông vua ở All England Club.

{keywords}
Federer say sưa với danh hiệu Wimbledon lần thứ 8

Không những thế, "tàu tốc hành” người Thụy Sĩ cũng đã lập kỷ lục 19 lần giành danh hiệu Grand Slam dành cho các tay vợt nam, nhiều hơn đến 4 danh hiệu so với người xếp thứ 2 là Rafael Nadal.

Đây cũng là lần thứ 2 Federer vô địch một danh hiệu Grand Slam mà không để thua bất kỳ set nào. Lần trước, FedEx làm được điều này là ở Australian Open 2007.

Trước đó, với việc góp mặt trong trận chung kết, tay vợt sắp bước sang tuổi 36 đã trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất kể từ năm 1974 tiến đến trận đấu cuối cùng tại Grand Slam sân cỏ (35 tuổi, sau Ken Rosewall – 39 tuổi).

Ngoài ra, Federer đã chính thức soán danh hiệu người “già” nhất đăng quang Wimbledon trong Kỷ nguyên mở của Arthur Ashe (32 tuổi, mùa giải 1975), đồng thời nâng cao thành tích vô địch Grand Slam lên con số 19 (8 tại Wimbledon). Trong lịch sử, chỉ Rafael Nadal là tay vợt từng đăng quang nhiều lần tại một Grand Slam hơn (Roland Garros, 10 lần).

Trước khi giành ngôi vô địch Wimbledon 2017, ở mùa giải năm nay, Federer đã đăng quang ở các giải đấu quan trọng khác là Australian Open, Indian Wells và Miami Masters. Với thành tích ấn tượng này, Federer sẽ chính thức leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ATP, công bố vào ngày 17/7.

Video tổng hợp Federer 3-0 Cilic:

Q.C