- Thủ môn Joe Hart đã có hàng loạt pha cứu thua khó tin, giúp Tam sư giữ vẹn nguyên mành lưới trong trận hòa 0-0 đầy khó nhọc trước chủ nhà Slovenia.

Cảm nhận rõ được áp lực khi phải làm khách trên sân đối thủ đang đạt phong độ tốt, Anh nhập cuộc với sự run rẩy, đặc biệt hàng thủ tỏ ra khá chủ quan.

{keywords}
Ngay đầu trận, Hart đã phải trổ tài

Ngay phút thứ 10, Eric Dier chuyền về bất cẩn khiến Joe Hart phải trổ tài trong tình huống đối mặt Bezjak. May mắn đứng về phía tuyển Anh, khi cú cứa lòng của Kurtic sau đó đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Rooney không ra sân từ đầu, vai trò hộ công được dành cho Alli. Mặc dù vậy, tiền vệ Tottenham thi đấu thiếu sáng tạo nên thế công Tam sư khá mờ nhạt.

Suốt cả hiệp một, đội khách không có được pha uy hiếp nào ra hồn. Đáng kể nhất là pha băng xuống nhanh của Sturridge nhưng bị thủ thành Oblak cản phá.

Qua giờ giải lao, Anh cố gắng nắm quyền kiểm soát cuộc chơi. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Southgate gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tấn công.

Slovenia chủ động chơi phòng ngự nhiều lớp bên phần sân nhà nên mỗi khi tuyển Anh đưa bóng đến sát vòng cấm liền bị đánh bật trở ra.

{keywords}
Pha cứu thua không tưởng của Joe Hart

Phút 47, Slovenia được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Một cầu thủ chủ nhà đánh đầu cực hiểm vào góc gần. Tưởng như bàn thắng sẽ đến với đoàn quân HLV Katanec nhưng Joe Hart đã có pha bay người đẩy bóng chạm xà cứu thua quá xuất sắc.

Tuyến phòng ngự Anh tiếp tục cho thấy sự lỏng lẻo, Ilicic vừa bất ngờ tung ta cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm đưa bóng bay sạt cột. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Southgate rút Walcott ra và tung Townsend vào sân.

Ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, tiền vệ của Palace đã gây ra sóng gió về phía cầu môn Slovenia với cú đặt lòng chân trái nhưng bóng lại đi thiếu một chút độ chuẩn xác.

Ở chiều ngược lại, Slovenia lập tức đưa ra câu trả lời nhờ sự năng nổ của Ilicic. Cầu thủ đang khoác áo Fiorentina cướp được bóng rồi xâm nhập vòng cấm đối mặt Joe Hart nhưng không thể khuất phục được chàng thủ môn người Anh.

{keywords}
Rooney suýt lập công sau khi vào sân từ hiệp 2

Đến phút 74, Rooney mới được tung vào sân thay Alli. Tam sư bắt đầu tạo ra sức ép mạnh mẽ hơn. Liên tiếp là các tình huống kết thúc hỏng ăn đáng tiếc của Danny Rose và Sturridge.

Rooney cũng ghi dấu ấn với pha sửa lòng hiểm hóc ngoài vòng cấm. Thế nhưng bóng lại bay sạt cột gang tấc. Phút 83, Lingard tung cú đại bác sấm sét từ khoảng cách gần 30m, khiến Jan Oblak phải tung người hết cỡ cứu thua.

Cuối trận, đôi bên không tạo ra thêm tình huống nguy hiểm nào, đành chấp nhận rời sân với tỉ số hoà 0-0. Kết quả này giúp Anh vẫn giữ được ngôi đầu bảng F với 7 điểm. Slovenia tạm xếp ở vị trí thứ 3 (5 điểm).

Đội hình ra sân:

Slovenia (4-3-1-2): Oblak 6.5; Struna 7, Samardzic 6.5, Cesar 6.5 (Mevlja 68, 6.5), Jokic 7; Krhin 7 (Omladic 84); Verbic 7, Birsa (Kronaveter 59, 6), 7, Kurtic 7; Bezjak 6.5, Ilicic 7.

Anh (4-2-3-1): Hart 8.5, Walker 6.5, Cahill 6.5, Stones 6.5, Rose 7, Henderson 6.5, Dier 6.5, Alli 7.5 (Rooney 73, 6), Walcott 6 (Townsend 62, 6.5), Sturridge 6.5 (Rashford 82, 6), Lingard 7.

Video tổng hợp trận Slovenia 0-0 Anh

Mặc dù sở hữu hàng công mạnh nhưng ĐT Anh đã không thể có được bàn thắng. Thậm chí, phải nhờ tới những pha cứu thua xuất thần của thủ thành Joe Hart mới giúp "Tam sư" có 1 điểm trước Slovenia tại vòng loại World Cup 2018.

{keywords}
Kết quả lượt trận rạng sáng 12/10

{keywords}
BXH bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

* Anh Tuấn

Suarez lóe sáng, Uruguay cưa điểm kịch tính với Colombia

Suarez đã ghi bàn nhưng Uruguay vẫn bị chia điểm sau trận hòa 2-2 trên sân của Colombia, ở lượt trận thứ 10 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Lewandowski hóa người hùng, Ba Lan thắng nghẹt thở phút cuối

Pha lập công ở phút 90+5 của Lewandowski giúp Ba Lan thắng nghẹt thở Armenia 2-1, ở lượt trận thứ 3 bảng E vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Hạ Bắc Ireland, Đức vững ngôi đầu bảng

Hai bàn thắng của Draxler và Khedira mang về thắng lợi 2-0 cho Đức trong trận tiếp Bắc Ireland tại khuôn khổ lượt thi đấu thứ 3, vòng loại World Cup 2018.