- Một vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) và tối 13/3 đã khiến một thanh niên từng là VĐV tán thủ Wushu tử vong với 30 vết chém, đâm trên người...

Nạn nhân được xác định là Lâm Duy H sinh năm 1991 quê tại Nam Định. H từng là VĐV tập luyện môn Wushu, nội dung tán thủ trong nhiều năm liền tại trung tâm TDTT Trịnh Hoài Đức.

{keywords}

Cũng theo như được biết, trước khi tử vong H có làm thuê cho một cửa hàng cầm đồ của một người anh xã hội tên Đ "trôi". Và nhiều khả năng vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm có liên quan đến công việc khá phức tạp này.

Đây cũng không phải lần đầu tiên trong giới thể thao nói chung và võ thuật nói riêng xảy ra vụ việc như đã thấy. Trước đó có rất nhiều VĐV đã xộ khám hoặc tử vong sau những cuộc đấu ngoài võ đài như thế.

Cách đây vài năm đã xảy ra các vụ án làm rúng động giới thể thao khi Ngô Đại Nam, Cao Văn Hào những cái tên từng là hy vọng ở đội tuyển quốc gia môn Wushu, Pecak Silat đã dính án tù nặng vì tội...giết người.

  • M.A