U22 Thái Lan sớm dừng bước ở vòng bảng SEA Games 30, kéo dài chuỗi thất bại của bóng đá nước này trên sân chơi quốc tế trong hơn một năm nay.

{keywords}
HLV Park Hang Seo là nỗi ám ảnh của Thái Lan

Dù bỏ ra gần 1 triệu USD để thuê HLV Akira Nishino, nhưng bóng đá Thái Lan vẫn chưa hồi sinh như mong đợi.

Mới đây, U22 Thái Lan bị U22 Việt Nam loại khỏi SEA Games gây thất vọng lớn ở xứ Chùa vàng.

"Ông Park Hang Seo thực sự là kẻ hủy diệt với các đội tuyển Thái Lan", SMM Sport bình luận.

"Kể từ khi đến với Việt Nam, HLV Park Hang Seo chưa từng thua khi đối đầu Thái Lan, ở mọi cấp độ.

Mới đây, bằng tài năng của mình, Park Hang Seo khiến U22 Thái Lan phải rời SEA Games 30 ngay sau vòng bảng".

Với đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc thắng Thái Lan ở King's Cup 2019, hòa trong 2 lượt trận vòng loại World Cup 2022.

{keywords}
U22 Việt Nam đang bỏ xa U22 Thái Lan

Khi dẫn U23/U22, HLV Park Hang Seo thắng Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á, và mới nhất là trận ngược dòng hòa 2-2.

"Nhờ Park Hang Seo, Việt Nam đang là thế lực vượt trội ở khu vực Đông Nam Á.

Giờ đây, LĐBĐ Thái Lan phải nhanh chóng tìm ra giải pháp, để có thể theo kịp bóng đá Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Nếu chậm phản ứng, Thái Lan hoàn toàn có thể bị Việt Nam bỏ lại ở phía sau khoảng cách xa hơn hiện tại".

Thiên Thanh