- Với bản hợp đồng kéo dài 2 năm, HLV Hữu Thắng sẽ được VFF giao chỉ tiêu rất nặng nề tại các giải đấu quan trọng phía trước.

Chiều nay (3/3), đã diễn ra buổi lễ ký hợp đồng giữa VFF và HLV Hữu Thắng tại trụ sở VFF. HLV Hữu Thắng chính thức trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam trong thời hạn 2 năm (2016-2017). Các nhiệm vụ quan trọng của HLV Hữu Thắng là dẫn dắt ĐTVN tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup 2018, tham dự AFF Cup 2016 và SEA Games 29.

Cụ thể, TTK VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi trao đổi những vấn đề quan trọng trong hợp đồng. Bản thân tôi xin chúc mừng HLV Hữu Thắng. Đây là HLV có cá tính và quyết tâm. Về chỉ tiêu, chúng tôi xác định phấn đấu cố gắng hết sức mình vào chung kết AFF Cup 2016 và giành HCV SEA Games 2017.

Muốn làm được điều này, ĐTQG trong năm 2016 sẽ trẻ hoá lực lượng. Chúng ta không thể vừa đạt thành tích vừa trẻ hoá trong năm này. Chúng ta phải thực tiễn hơn, đó là chấp nhận trẻ hoá đạt những mục tiêu xa hơn đó là SEA Games 29.

Vì vậy, Thường trực đặt ra chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016 và nỗ lực cao nhất giành HCV SEA Games 2017.

{keywords}
HLV Hữu Thắng trong buổi lễ ký kết hợp đồng tại trụ sở VFF chiều 3/3. Ảnh: SN

Về mức lương, tôi đánh giá cao anh Thắng. Các điều kiện đáp ứng như nào với công việc của HLV Hữu Thắng đều được chấp nhận. Trong quá trình làm việc chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình vì mục tiêu cao nhất”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Năm 2013 chúng ta thất bại tại SEA Games với HLV ngoại. Tại SEA Games 2015 thành tích tốt hơn là giành HCĐ. Thực sự chúng tôi suy nghĩ nhiều về thời cơ và cơ hội của U23 Việt Nam. Sau khi Hội đồng thể thao ĐNA quyết định hạn chế độ tuổi SEA Games xuống còn U22. Xuất phát từ lứa U19 Việt Nam có nhiều cầu thủ tham dự các giải quốc tế, gần nhất là vòng chung kết U23 châu Á, hầu hết các em đã khoác áo V.League và một số được ra nước ngoài thi đấu, hy vọng với sự dẫn dắt, tạo lối chơi phù hợp, chúng ta phát huy được thế mạnh của lứa tuổi này.

Lứa U22 đối thủ của chúng ta rất mạnh là Myanmar. Thái Lan cũng rất tiềm năng. Chúng tôi tính toán, nếu U22 thi đấu, chúng ta sẽ có nhiều cầu thủ đa dạng, thi đấu quốc tế. Nếu có sự chuẩn bị tốt, đặc biệt là việc các cầu thủ được thi đấu tại V.League trong 2 năm, lứa U22 của chúng ta sẽ rất khả quan giành thành tích cao nhất”.

Ngay sau khi tiếp quản ghế HLV trưởng, HLV Hữu Thắng sẽ đối diện với thách thức đầu tiên, đó là 2 trận còn lại của vòng loại World Cup 2018, gặp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà vào ngày 24/3 và gặp Iraq trên sân trung lập vào ngày 29/3. Dù không còn hy vọng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018, nhưng ĐTVN đã chắc chắn có mặt tại vòng loại cuối của Asian Cup 2019.

{keywords}
HLV Hữu Thắng được giao chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016 và giành HCV SEA Games 2017. Ảnh: SN

Theo kế hoạch, ĐTVN hội quân vào ngày 14/3 tại Hà Nội. Như vậy, HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ có quỹ thời gian 10 ngày để chuẩn bị tiếp đón đối thủ Đài Loan (Trung Quốc). Đây cũng chinh là trận đấu ra mắt của tân HLV trưởng Hữu Thắng cùng các học trò.

HLV Hữu Thắng sinh năm 1971 được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Là người trực tiếp đàm phán hợp đồng với HLV Hữu Thắng, TTK VFF Lê Hoài Anh đánh giá cao khả năng, sự nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của HLV Hữu Thắng. TTK Lê Hoài Anh tin tưởng HLV Hữu Thắng sẽ tạo nên sức sống mới cho cả hai đội tuyển tại các đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian tới, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.

Ông Hoài Anh cũng khẳng định VFF sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho HLV Hữu Thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về phần mình, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Được dẫn dắt ĐTQG là một vinh dự lớn, nhưng đi cùng với vinh dự là trách nhiệm và áp lực từ công luận, thành tích đội tuyển và chính bản than. Sau khi cân nhắc tôi sẵn sàng dẫn thân vào một hành trình mà bất cứ HLV chuyên nghiệp nào cũng mong muốn”.

Những điểm nhấn trong sự nghiệp HLV Hữu Thắng:

HLV Hữu Thắng xuất thân từ bóng đá SLNA, sinh năm 1971 và là một trong những cầu thủ “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam. Cựu danh thủ này từng khoác áo ĐTVN tham dự các giải đấu quan trọng của khu vực và châu lục như Tiger Cup 1996, 1998, 2000, 2002, SEA Games 1995, 1997, 1999, vòng loại các giải châu Á và World Cup.

Năm 2001 HLV Hữu Thắng bắt đầu công tác huấn luyện trên cương vị là trợ lý HLV trưởng tại SLNA. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Hữu Thắng đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng như dẫn dắt CLB HN T&T từ vị trí cuối bảng vươn lên cán đích ở vị trí thứ 4 mùa giải 2009, dẫn dắt SLNA đoạt cúp QG năm 2010, vô địch V.League 2011, Siêu Cúp QG 2011. Cùng với Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng là một trong ba người đoạt chức VĐQG trong vai trò cầu thủ lẫn HLV trưởng CLB.

1992 – 1999: Thi đấu CLB SLNA

2005: Tham gia BHL đội SLNA

2009: HLV trưởng CLB HN T&T (lượt về)

2010 – 2014: HLV trưởng CLB SLNA

3/3/2016: HLV trưởng ĐTQG

Bằng cấp chuyên môn:

Chứng chỉ A – AFC năm 2008

Đang theo học khoá học HLV chuyên nghiệp của AFC

Thành tích tiêu biểu:

Quả bóng bạc Việt Nam 2007

Quả bóng đồng Việt Nam 2003

8 năm liên tiếp khoác áo ĐTQG (1996 – 2002)

HLV trưởng ĐT U20 giành quyền vào bán kết giải ĐNA 2005

HLV trưởng CLB SLNA vô địch cúp QG 2010, vô địch V.League 2011, Siêu Cúp 2011.

Huy Phong  (ghi)