Một tranh cãi đang diễn ra ở Tây Ban Nha, cụ thể là Madrid, khi Wanda Metropolitano - nơi đá chung kết Cúp C1 - trở thành địa điểm quay phim người lớn.

Theo báo chí Tây Ban Nha, nhà sản xuất phim khiêu dâm nổi tiếng, Ignacio Allende - được biết đến là Torbe - thuê bãi đậu xe sân Wanda Metropolitano để thực hiện cảnh quay trong phim ngắn 16 phút.

{keywords}
Wanda Metropolitano gây tranh cãi khi đồng ý cho quay phim khiêu dâm

Đây là phần tiếp theo trong loạt phim "Sexo en Público" (sex nơi công cộng) khá ăn khách của Torbe.

Chính nhà sản xuất Torbe thừa nhận, sân Wanda Metropolitano xuất hiện trên phim của mình "là một món quà cho khán giả".

Torbe trước đây chỉ là cái tên khiêm tốn trong giới làm phim 18+ ở Tây Ban Nha và châu Âu.

Kể từ 2016, tên tuổi của ông được chú ý nhiều hơn, sau những cáo buộc liên quan đến mại dâm trẻ em, buôn người và rửa tiền.

Torbe cũng bị cáo buộc cung cấp gái mại dâm vị thành niên cho hai ngôi sao bóng đá David De Gea và Iker Muniain.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng nào để khởi tố.

Wanda Metropolitano - sức chứa 67.000 người - là sân nhà của Atletico, được UEFA chọn làm nơi tổ chức chung kết Champions League 2018-19, diễn ra ngày 1/6.

ĐP