Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi PGA Championship 2019 hạ màn là nụ hôn mà Brooks Koepka dành cho Jena Sims.

Koepka đã bảo vệ thành công danh hiệu PGA Championship, tái hiện kỳ tích của Tiger Woods sau 12 năm.

{keywords}
Jena Sims là động lực tinh thần quan trọng của Koepka

Cụ thể, Koepka trở thành người đầu tiên giành danh hiệu vô địch PGA trong hai năm liên tiếp, kể từ sau chiến thắng của Tiger Woods các năm 2006 và 2007.

Đây cũng là danh hiệu lớn thứ 4 trong sự nghiệp của tay golf 29 tuổi người Mỹ.

Chiến thắng này cũng giúp Koepka vươn lên giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới.

Ngay sau khoảnh khắc đánh bại đối thủ quen thuộc Dustin Johnson, Koepka đã dành cho người bạn gái Jena Sims nụ hôn ngọt ngào, khiến người hâm mộ ở Bethpage Black.

Trong 4 ngày tranh tài PGA, Jena luôn xuất hiện ở Bethpage Black cùng với người yêu, bất chấp công việc bận rộn.

Jena Sims được biết đến trong vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Trước đây, cô từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp thiếu niên ở Mỹ.

{keywords}
Jena Sims thường xuyên dành thời gian cho nhà vô địch Koepka

Người đẹp 30 tuổi này là nguồn động lực tinh thần quan trọng để Koepka thi đấu trên sân golf những năm gần đây.

Jena chứng kiến cả hai lần người yêu đăng quang ở Bethpage Black. Ngoài ra, cô cũng trực tiếp ở cạnh Koepka khi anh giành 3 trong 4 danh hiệu lớn gần nhất.

"Thật tuyệt vời mỗi khi được chứng kiến Koepka thi đấu. Điều đó luôn mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt", Jena tâm sự trên Golf Digest.

"Koepka từng lo sợ tôi sẽ nhàm chán khi cứ phải đi bộ giữa đám đông để theo dõi anh ấy. Nhưng tôi thích điều đó.

Tôi lớn lên bên sân golf. Bố tôi là một VĐV đánh golf rất cừ. Vì vậy, tôi thực sự thích được xem Koepka thi đấu".

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

TT