Neymar đang trở thành đề tài tranh cãi ở Brazil, khi những bê bối của anh xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội.

Tất cả bắt đầu khi người đẹp có biệt danh Flayslane - cựu thí sinh Big Brother Brasil, hiện theo nghiệp ca hát - trò chuyện về cuộc sống riêng với blogger nổi tiếng Matheus Mazzafera.

{keywords}
Flayslane tiết lộ về chuyện tình với Neymar

Flayslane kể về những quan hệ của cô với nhiều người đàn ông, về chồng cũ Jhonatan Ricarte và Neymar.

Theo Flayslane, cô và Neymar gặp nhau vì mục đích tình dục vào tháng 10/2016, khi cầu thủ này còn khoác áo Barca.

Thông qua Instagram cá nhân, Neymar phủ nhận quan hệ với Flayslane.

"Tôi chỉ nói một điều: Tôi là một người phụ nữ dám thừa nhận những gì mình làm", Flayslane lên tiếng.

"Tôi rất minh bạch, và không có lý do gì để nói dối. Đấy chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, không đi vào cuộc sống của nhau.

Neymar, anh không cần phải xấu hổ. Tôi không nói dối vì anh là người nổi tiếng. Tôi thực sự xấu hổ khi từng ở bên một người như vậy".

Không chỉ vậy, chồng cũ Jhonatan Ricarte - người có với Flayslane - cũng bảo vệ cô trong cuộc tranh cãi với thủ lĩnh đội tuyển Brazil.

{keywords}
Flayslane được chồng cũ bảo vệ trong cuộc tranh cãi với Neymar

"Tôi là chồng cũ của Flay, có con trai với cô ấy. Tôi quen với Flay không lâu sau khi cô gặp Neymar.

Chính tôi là người xóa đi những tin nhắn mà Neymar gửi trong điện thoại của Flay.

Neymar xấu hổ với chuyện ngoại tình. Bởi vì anh ta là Neymar, một người của công chúng. Flay không nói dối, và chúng tôi không cần phải giải thích nhiều".

Ngoài ra, trang Universo trích lời một người bạn của Flayslane là Lana Castro, khẳng định cuộc tình với Neymar thực sự tồn tại.

"Nếu Neymar đã quên, thì tôi lục trí nhớ của mình để kể lại cho anh ta. Ban đầu anh ta liên lạc qua tin nhắn Instagram.

Lúc ấy, Neymar ở thành phố Natal. Anh ta tán tỉnh, nhưng Flay không trả lời. Sau đó, anh ta chuyển sang nhắn tin trên Snapchat".

Ngoài những bê bố liên quan đến người đẹp Flayslane, ít ngày trước Neymar bị chỉ trích vì không tuân thủ giãn cách xã hội để hạn chế Covid-19, tụ tập bạn bè chơi bóng chuyền bãi biển.

Đại Phong