Bóng đá Italy nói riêng và thế giới nói chung tiếc thương khi huyền thoại Paolo Rossi qua đời, vào đêm 9/10 theo giờ địa phương.

Bà Federica, vợ của Paolo Rossi, đưa thông tin về cái chết của chồng thông qua mạng xã hội, với tấm ảnh chụp giữa hai người cùng 3 người con Sofia Elena, Maria Vittoria và Alessandro.

{keywords}
Huyền thoại Paolo Rossi qua đời

Paolo Rossi được biết đến với biệt danh Pablito, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới thế kỷ 20.

Khởi đầu sự nghiệp trong màu áo Juventus từ 1974, Paolo Rossi thi đấu nổi bật và dính đến scandal cá cược bóng đá rúng động năm 1980.

Pablito vắng mặt trong các trận đấu của Italy 2 năm vì án phạt, và trở lại ngay trước World Cup 1982.

Những gì diễn ra ở World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha biến Rossi thành biểu tượng của bóng đá thế giới.

Italy khởi đầu bằng trận hòa không bàn thắng với Ba Lan, và chật vật vượt qua vòng bảng.

Tuy vậy, Italy khởi sắc sau đó, khi lần lượt đánh bại Argentina của huyền thoại Diego Maradona (2-1) và Brazil của Zico (3-2).

Rossi nổi bật với cú hat-trick đánh bại Brazil, đội bóng được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Ở bán kết, Rossi một lần nữa tỏa sáng khi Italy gặp Ba Lan. Ông ghi cú đúp giúp Azzurri vào chung kết.

Rossi cũng là người khởi đầu cho trận thắng 3-1 của Italy trước Đức, dưới sự chứng kiến của 9 vạn khán giả trên sân Santiago Bernabeu.

Paolo Rossi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất kiêm Vua phá lưới World Cup 1982.

Sau chiến tích vang dội ở giải VĐTG, Paolo Rossi thâu tóm toàn bộ các giải thưởng cá nhân danh giá năm 1982, như Onze d'Or, Quả bóng Vàng châu Âu và World Soccer.

KN