- BLĐ đội bóng xứ Cataluna vừa đăng những hình ảnh về SVĐ Nou Camp mới với sức chứa hơn 100.000 người khiến đông đảo CĐV Barca phấn khích.

Đây là dự án được lãnh đội Barca thai nghén từ năm 2014. Dự kiến, SVĐ Nou Camp sẽ được tu sửa thành SVĐ lớn thứ 3 thế giới với sức chứa lên đến 105.000 chỗ ngồi và có mái che, sức chứa hiện tại của sân là 98.000 chỗ ngồi.

Với sức chứa 105.000 chỗ, Nou Camp vẫn sẽ là SVĐ lớn nhất châu Âu nhưng vẫn xếp sau sân May Day (Triều Tiên) với 150.000 chỗ ngồi và sân Saltlake (Canada) với 120.000 chỗ ngồi.

Theo dự kiến, kinh phí đầu tư cho SVĐ khổng lồ này rơi vào khoảng 600 triệu euro, kéo dài trong vòng 4 năm từ 2017 đến 2021. Các trận đấu trên sân nhà của Barca vẫn được diễn ra bình thường trong quá trình xây dựng.

Hoàng Việt