- Ngay sau khi Benitez bị sa thải, giới truyền thông bóng đá Anh rộ lên thông tin, Gareth Bale sẽ trở về Anh khoác áo M.U từ mùa tới.

Lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng, những bất ổn trên băng ghế huấn luyện đội bóng Hoàng gia sẽ giúp họ tăng thêm cơ hội chiêu mộ Gareth Bale với bản hợp đồng kỷ lục được thảo sẵn.

{keywords}
Bale tính nước rời Real sau khi Benitez bị sa thải

Dù người kế nhiệm Benitez là Zidane công khai khẳng định, Bale không phải cầu thủ để bán, nhưng bản thân siêu sao người Xứ Wales đang khá thất vọng khi thấy nhà cầm quân người Tây Ban Nha ra đi.

Kể từ ngày nắm quyền ở Real, Benitez luôn cố gắng xây dựng đội bóng quanh Gareth Bale. Mặc dù vậy, kế hoạch trên đổ bể khi cả Ronaldo, James Rodriguez hay Jesse không hợp tác.

Ngay lúc này, Bale lo ngại vai trò và vị thế của mình dưới thời tân HLV Zidane sẽ bị đe dọa. Do đó, trở về Premier League là giải pháp mà anh cùng người đại diện bắt đầu tính đến.

Về phần M.U, họ đang rất cần một ngôi sao chất lượng, thi đấu sáng tạo và tốc độ trên hàng công. Bale chính là mục tiêu hoàn hảo mà các sếp lớn ở Old Trafford thèm muốn.

GĐĐH Ed Woodward tự tin, nếu đưa được Bale về Manchester, hình ảnh CLB sẽ được cải thiện đáng kể. Thời gian qua, Quỷ đỏ sa lầy với lối đá nhàm chán dưới triều đại Van Gaal.

M.U sẵn sàng gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 75 triệu bảng để thuyết phục Real nhà người. Con số trên còn có thể tăng cao hơn nữa trong quá trình đàm phán thương vụ bom tấn vào hè 2016.

* Anh Tuấn