- Thủ quân tuyển Anh khẳng định, với màn trình diễn ấn tượng trước tuyển Nga, Tam sư xứng đáng giành trọn 3 điểm.

Đoàn quân HLV Roy Hodgson rời sân Velodrome trong sự tiếc nuối, khi cú đánh đầu của Berezutskiy ở phút bù giờ đã cướp đi chiến thắng quý giá.

Kết quả hòa 1-1 có phần hơi bất công với Tam sư, bởi họ là đội thi đấu hay hơn, kiểm soát cuộc chơi trong gần 90 phút.

{keywords}

Rooney tiếc nuối vì không thể giành chiến thắng

Lộ rõ vẻ tiếc nuối, Rooney chia sẻ với phóng viên: "Chúng tôi đã chơi tốt. Tuyển Anh tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đen đủi là không thể tận dụng thành công.

Rõ ràng, khi đã dẫn trước 1-0 và rồi lại để gỡ phút cuối, không riêng cá nhân tôi mà toàn đội đều cảm thấy thất vọng.

Mặc dù vậy, màn trình diễn hôm nay mang đến nhiều sự lạc quan. Chúng tôi tấn công tốc độ, phóng khoáng và hàng thủ cũng thể hiện sự chắc chắn. Đá như này, lẽ ra tuyển Anh phải có 3 điểm."

Được xếp thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm, Rooney cũng thể hiện khá tốt trước khi rời sân nhường chỗ cho Jack Wilshere.

"Chúng tôi biết Nga sẽ cố gắng tấn công để tìm bàn thắng. Berezutskiy sở hữu chiều cao vượt trội nên không dễ kèm. Ở vòng cấm, anh ta cực kỳ lợi hại trong những tình huống không chiến" - R10 nói thêm.

* T.A