- Sau khi vòng bảng EURO 2016 kết thúc, các nhà cái liên tục thu tiền từ việc đặt cửa Croatia, trong khi Tây Ban Nha đang mất giá.

Croatia đã khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng D. Để có được ngôi đầu, Croatia đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý, Croatia hạ gục nhà ĐKVĐ TBN trong bối cảnh có đến 5 trụ cột ngồi ngoài. Trong đó, có Luka Modric (chấn thương) và Mario Mandzukic.

{keywords}

Đánh bại Tây Ban Nha, Croatia “lên đời” trong mắt nhà cái và dân cược

Phong độ của Croatia khiến dân cược đổ dồn vào đội bóng này, trước khi vòng 1/8 khởi tranh.

Theo thống kê của các nhà cái châu Âu và châu Á, lượng người đặt cược Croatia vô địch EURO 2016 tăng đột biến.

Chính vì thế, tỉ lệ cược dành cho Croatia cũng thay đổi. Hiện tại, tỉ lệ cho Croatia vô địch là 8/1 (đặt 1, ăn 8), cao thứ 5 trong số 16 đội có mặt ở vòng 1/8.

Đây là sự thay đổi lớn nếu so với trước đó. Vài tháng trước, khi mùa giải 2015-16 ở châu Âu còn đang diễn ra, các nhà cái ra kèo cho Croatia vô địch là 50/1.

Cho đến trước ngày EURO 2016 khai mạc, khả năng Croatia đăng quang được đánh giá ở mức 26/1.

Ngoài phong độ ấn tượng ở vòng bảng, việc Croatia nằm ở nhánh nhẹ là một nguyên nhân khác tạo niềm tin cho người hâm mộ về khả năng Modric và các đồng đội chiến thắng.

Ở vòng 1/8, Croatia gặp Bồ Đào Nha, đội chưa thắng trận nào. Nếu vào bán kết, Croatia sẽ gặp Bỉ hoặc Xứ Wales.

Riêng các ông lớn Đức, Tây Ban Nha, chủ nhà Pháp, Italia và Anh đều nằm nhánh kia, sẽ tự loại nhau.

Tỉ lệ cược cho việc TBN bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu giảm từ 5/1 xuống 11/2.

Pháp vẫn là ứng viên số 1, với tỉ lệ cược 4/1. Đức xếp ngay sau với khả năng chiến thắng 5/1.

Tỉ lệ cược vô địch EURO 2016
Pháp  4/1
Đức  5/1
Bỉ  11/2
Tây Ban Nha 11/2
Croatia  8/1
Anh  10/1
Bồ Đào Nha 12/1
Italia  16/1
Xứ Wales 28/1
Ba Lan  28/1
Thụy Sĩ  50/1
Slovakia 100/1
Hungary  100/1
Iceland  100/1
Bắc Ireland 100/1
CH Ireland  100/1

K.N