Australia sở hữu những gương mặt có giá trị cao đến từ nhiều giải đấu khác nhau. Đổi lại, đây cũng là vấn đề của "Socceroos", khi nhiều thành viên có ít thời gian để hiểu nhau.

Đội quân châu Âu

Trong số các đội bóng châu Á tham dự giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, Australia quy tụ nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài nhất.

{keywords}
Australia gồm nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu

HLV Graham Arnold mang đến Hà Nội danh sách gồm 27 cầu thủ. Chỉ có đúng một thành viên hiện đang chơi bóng trong nước.

Trường hợp duy nhất này là hậu vệ phải Rhyan Grant, người khoác áo Sydney FC kể từ 2008.

Có 2 thành viên Australia đang chơi bóng tại Nhật Bản; 1 thi đấu giải Nhà nghề Mỹ; 1 ở bóng đá Trung Quốc và 1 từ Kuwait. Còn lại là những gương mặt chiến đấu khắp châu Âu.

Australia triệu tập những cầu thủ đến từ nhiều giải đấu khác nhau tại châu Âu, từ Tây Ban Nha đến Anh; từ Hà Lan đến Bỉ; từ Serbia đến Hy Lạp; cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Đan Mạch, Scotland.

Theo Transfermarkt, đội hình Australia có giá trị 42,75 triệu euro - gần gấp 10 giá trị của đội tuyển Việt Nam (4,93 triệu euro).

{keywords}
Aziz Behich, trụ cột Australia hiện thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ

Những gương mặt đáng chú ý của "Socceroos" có thủ môn Mathew Ryan, người từng khoác áo Arsenal và hiện thuộc sở hữu Sociedad; sao trẻ Harry Souttar của Stoke; Tom Rogic của Celtic; hay Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt)...

Tham vọng và hạn chế

Australia là khách quen của sân chơi World Cup trong thế kỷ 21. Kể từ khi trở lại giải đấu lớn nhất hành tinh năm 2006, họ chưa từng vắng mặt lần nào.

"Socceroos" đang đặt mục tiêu lần thứ 5 liên tiếp giành vé tham dự VCK World Cup.

Một nhiệm vụ rất nặng nề, dù Australia khởi đầu giai đoạn 3 khu vực châu Á bằng trận thắng đậm Trung Quốc 3-0.

Australia đang trong thời gian thay đổi, tự làm mới chính mình, sau khi Tim Cahill - thành viên cuối cùng của thế hệ vàng trong thập kỷ đầu tiên thế kỷ 21 - nghỉ hưu.

{keywords}
Australia có nhiều cầu thủ hạn chế kinh nghiệm

Đây cũng là điểm hạn chế của Australia khi một bộ phận lớn cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Gần 50% (13/27) số cầu thủ Australia chưa đạt đến 10 trận đấu với ĐTQG.

Hơn nữa, các cầu thủ quy tụ từ nhiều giải đấu và chưa có thời gian để hiểu nhau. Đây cũng là lý do ông Graham Arnold nói rằng hy vọng đội sẽ cải thiện hơn về phối hợp khi bước vào trận gặp Việt Nam.

Sự thay đổi về điều kiện khí hậu, với những chuyến di chuyển từ châu Âu đến Qatar rồi về Hà Nội cũng là vấn đề với Australia.

"Socceroos" mạnh, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội để đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ.

Kim Ngọc

Ngày này năm xưa: Công Phượng solo tuyệt đỉnh, "xé lưới" U19 Australia

Ngày này năm xưa: Công Phượng solo tuyệt đỉnh, "xé lưới" U19 Australia

Trong màu áo U19 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã ghi bàn thắng để đời vào lưới U19 Australia.

Mỹ Đình lắp xong VAR chờ tiếp đón Australia

Mỹ Đình lắp xong VAR chờ tiếp đón Australia

Sân Mỹ Đình đã lắp đặt xong công nghệ VAR, chuẩn bị cho trận tuyển Việt Nam tiếp đón Australia.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Australia ở đâu, kênh nào?

Xem trực tiếp Việt Nam vs Australia ở đâu, kênh nào?

VietNamNet cập nhật kênh phát sóng trực tiếp và link xem trận đấu Việt Nam vs Australia, ở lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.