Giấc mơ khó thành hiện thực

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng tuyên bố HAGL đặt mục tiêu vô địch V-League 2019, nhưng sự chuẩn bị của đội bóng phố Núi trước mùa giải mới lại cho thấy họ có vẻ sẽ "buông" giải đấu này.

Thực tế, tham vọng vô địch của HAGL là có... lộ trình. Năm 2017, HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong đến Việt Nam để tiếp quản vị trí GĐKT của CLB HAGL. Ngay lập tức, ông đặt mục tiêu vô địch V-League cho đội bóng của bầu Đức.

Tuy nhiên, trong 2 mùa giải liên tiếp gần nhất, HAGL thi đấu bết bát, thậm chí còn suýt phải xuống hạng. Trước mùa giải 2019, đội bóng phố Núi đã chia tay GĐKT người Hàn Quốc Chung Hae-seong, vốn là bạn thân của HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo, khiến mục tiêu vô địch V-League trở nên dang dở.

{keywords}
Xuân Trường tìm cơ hội phát triển sự nghiệp ở Thái Lan

Không chỉ có sự thay đổi thượng tầng, mới đây đội bóng phố Núi đã đồng ý cho hai ngôi sao Xuân Trường và Công Phượng xuất ngoại, ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn với thời hạn 1 năm.

Không nói thì ai cũng biết vai trò của hai cầu thủ này quan trọng như thế nào ở HAGL. V-League 2018, Công Phượng ghi tới 12 bàn thắng - số bàn thắng cao nhất kể từ khi tiền đạo này trình làng giải đấu quốc nội.

Trong khi đó, dù Xuân Trường không có phong độ tốt ở trên tuyển, nhưng khi về CLB, anh luôn là trụ cột, linh hồn tuyến giữa của đội bóng phố Núi.

Đường còn dài...

Xác định để Công Phượng, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu là một nước cờ đúng đắn của bầu Đức. Hai cầu thủ này nếu cứ chơi ở HAGL là một sự lãng phí. Nhưng cũng chính từ quyết định trên, dường như ông bầu Đoàn Nguyên Đức không còn mặn mà với mục tiêu vô địch V-League nữa.

{keywords}
Chưa có ai thay được Công Phượng ở HAGL

Thực tế thì việc HAGL bổ sung một chuyên gia Hàn Quốc Lee Tae-hoon làm GĐKT trước thềm V-League 2019 không mang tới quá nhiều sự kỳ vọng. Bản hợp đồng chỉ kéo dài 1 năm của cựu HLV trưởng Campuchia đã cho thấy rõ điều đó.

Về lực lượng, sự bổ sung đáng kể nhất của HAGL là trung vệ Hoàng Lâm. Những trụ cột như Tuấn Anh, Văn Thanh, Đức Lương vẫn chưa bình phục chấn thương. Theo Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, HAGL không lo thiếu quân, và có nhiều cầu thủ trẻ tài năng.

Tất nhiên, HAGL cần tập làm quen với việc không có Công Phượng, Xuân Trường hay một vài cầu thủ khác, bởi họ cần phát triển bản thân ở các giải đấu ngoài V-League để trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Từ bỏ mục tiêu vô địch V-League như tuyên bố cách đây 2 năm chính là cách để HAGL thi đấu với tâm lý thoải mái hơn, tránh bị áp lực, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân.

Muốn vô địch, đội bóng phố Núi cần có lực lượng dày và đủ mạnh để cạnh tranh với các đối thủ mạnh. Nên nhớ rằng nhóm cầu thủ HAGL ở cấp độ đội tuyển đang có dấu hiệu chững lại trong khi các cầu thủ trẻ của Hà Nội, SLNA, Viettel tiến bộ không ngừng. 

Đại Nam