- PVF, đội bóng chứa đựng “hồn cốt” giúp U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016, và Đồng Nai nhiều khả năng bỏ chơi tại giải hạng Nhất 2017.

Nguồn tin từ đại hội thường niên VFF cho hay, VFF có thể phải điều chỉnh lại số lượng và quỹ thời gian tổ chức giải hạng Nhất 2017. Theo đó, thay vì được nâng lên thành con số 10 như kế hoạch, nhiều khả năng giải hạng Nhất 2017 tiếp tục chỉ có vỏn vẹn 8 đội bóng tranh tài. Phía VFF và VPF sẽ cân chỉnh, đẩy thời điểm tổ chức giải đấu này lên sớm và hạ màn vào tháng 7- 2017 để tránh đụng SEA Games 2017.

{keywords}
Niềm vui thăng hạng của PVF ngắn chẳng tày gang

Sở dĩ giải hạng Nhất 2017 không thể nâng lên 10 đội như kế hoạch là do Đồng Nai và PVF, tân binh vừa giành suất lên hạng, có đến 99% không đăng ký dự giải. Đồng Nai vốn đã thậm thụt việc giải tán đội bóng từ mùa trước, sau khi họ dính scandal tiêu cực và rớt xuống hạng Nhất ở mùa V-League 2015. Trong khi đó, PVF dẫu mới đánh bại Bình Định ở chung kết hạng Nhì 2016 để giành vé thăng hạng, nhưng Quỹ đào tạo bóng đá này không có tham vọng đầu tư cho đội bóng dự các giải đấu hạng cao như V-League, hạng Nhất.

Việc PVF không đá hạng Nhất 2017 đồng nghĩa với khả năng, lứa cầu thủ vốn là “hồn cốt” cho đội U19 Việt Nam thăng hoa tại VCK U19 châu Á 2017 chắc chắn tan đàn xẻ nghé. Những ngôi sao như Bùi Tiến Dụng, Mạc Đức Việt Anh, Hồ Minh Dĩ, Hà Đức Chinh... lại toả đi khắp V-League, hạng Nhất dưới dạng cho mượn hoặc bán đứt. Đây không phải lần đầu PVF thực hiện phương án này, bởi mùa trước Tiến Dụng, Đức Chinh, Trọng Hoá, Lâm Thuận... đều đã được PVF cho nhiều đội bóng V-League như Than Quảng Ninh, SHB.Đà Nẵng mượn quân.

{keywords}
Đức Chinh lại tiếp tục "đánh thuê" thay vì phục vụ cho PVF

Được biết, sau thành công của U19 Việt Nam, những cầu thủ “lò” PVF trở nên “hot” hơn. Vì vậy, ngay khi PVF không có kế hoạch đá hạng Nhất, nhiều đội V-League như SHB.Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và cả ĐKVĐ V-League HN.T&T đã “đặt hàng” để chia nhau quân của lò đào tạo này.

U22 Việt Nam dùng hàng U19

Từ Vũ Hán (Trung Quốc), HLV Hoàng Anh Tuấn thông tin rằng, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp U22 Trung Quốc vào chiều nay (17 giờ) bằng đội hình khung là những cầu thủ U19 Việt Nam. Ông Tuấn chỉ cấy thêm một số nhân tố U22 cho đội hình thêm cứng cáp, chứ con người và cách chơi chủ yếu vận hành như đội hình đã thăng hoa ở Bahrain.

Sau khi chạm trán với chủ nhà, U22 Việt Nam sẽ lần lượt đá với U22 Mexico (10-11) và Uzbekistan (12-11).

Hoàng Khúc

Xem trực tiếp trận Việt Nam vs Indonesia ở kênh nào?

19h00 hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ đá trận giao hữu lượt về với ĐT Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình. Điều người hâm mộ quan tâm cuộc so tài này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?