- Niềm hân hoan của nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh chưa vơi thì tin vui tiếp tục bay về với các cầu thủ Leicester.

Sau khi cho Leicester đến "thiên đường ăn chơi" Las Vegas (Mỹ) để bù cho khoản thưởng "bèo" - 6,5 triệu bảng chia toàn đội, ông chủ người Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha quyết định thưởng bổ sung cho The Foxes với tổng giá trị lên tới 1 triệu bảng.

{keywords}
Leicester có một mùa giải thần kỳ

Theo đó, 30 thành viên của Leicester mỗi người sẽ được nhận một chiếc xe hơi Mercedes B-Class Electric Drive có giá 32.670 bảng.

Đây được coi như động thái bù đắp xứng đáng của ông chủ người Thái cho câu chuyện cổ tích mà thầy trò HLV Claudio Ranieri vừa viết nên. Bởi từ chỗ chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng, Leicester đã thẳng tiến một mạch đến ngôi vô địch giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù.

Trước đó, với việc Leicester vô địch Premier League 2015/16, các nhà các hàng đầu ở Anh mất tổng cộng 11,4 triệu USD, trong đó Ladbrokes bị hao tổn nặng nhất khi thâm hụt 6,6 triệu USD.

Còn tổng thiệt hại của nhà cái William Hill vào khoảng 3,2 triệu USD, với 25 người đặt cược Leicester vô địch (tỷ lệ 1 ăn 5.000) và giữ vững niềm tin cho đến phút chót.

{keywords}

Mỗi thành viên của Leicester sẽ được nhận một chiếc Mercedes B-Class Electric Drive

Với màn thua lỗ nhớ đời vì Leicester, nhà cái Ladbrokes thậm chí còn "thề độc" sẽ không bao giờ đưa ra tỷ lệ cược vô địch 1 ăn 5.000 cho bất cứ một đội bóng nào.

Với chiến thắng không tưởng ở Premier League, The Foxes đang trở thành hiện tượng trên toàn cầu và thu hút rất nhiều khách hàng cũng như những nhà đầu tư. Việc được tham dự thẳng vòng bảng Champions League mùa sau cũng đảm bảo giúp họ có thêm hàng chục triệu bảng.

Chưa kể giá trị tăng mạnh của các cầu thủ cũng có thể giúp Leicester thu thêm rất nhiều lợi nhuận trên thị trường chuyển nhượng.

Sự hào phóng của ông chủ Srivaddhanaprabha vì thế được người Leicester ủng hộ hết mình. Trước đó, tỉ phú này cũng tặng bia miễn phí cho các cổ động viên trong những ngày trận đấu diễn ra tại King Power.

Q.C