Thông báo được BTC phát đi trong ngày 1/4: “Rất tiếc là chúng tôi phải hủy giải Wimbledon 2020 vì những lo ngại về sức khỏe cộng đồng trước dịch Covid-19. Giải vô địch lần thứ 134, thay vào đó sẽ được tổ chức từ ngày 28/6 đến 11/7/2021".

{keywords}
Giải quần vợt lâu đời nhất thế giới, chính thức bị hủy vì Covid-19

Quyết định trên đồng nghĩa, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1945, giải Wimbledon không thể diễn ra.

Theo lịch, giải bắt đầu khởi tranh vào 29/6 và các nhà tổ chức thấy khó mà có thể dời lịch, do tính chất bề mặt sân cỏ cần có thời gian để chuẩn bị.

Giải pháp tổ chức Wimbledon 2020 sau những cánh cửa đóng kín cũng nhanh chóng bị loại trừ, khi biện pháp cách ly xã hội đang diễn ra trên toàn thế giới.

Trước đó, những nhà tổ chức giải Pháp mở rộng đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, dời thời gian tổ chức từ tháng 5 sang tháng 9 vì dịch Covid-19. Nhưng điều này là không dành cho giải đấu Wimbledon.

Không giống như nhiều bề mặt khác, việc chuẩn bị và bảo trì sân cỏ của Wimbledon là một quá trình lâu dài, liền mạch.

Việc phải hủy giải chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ về tài với các nhà tổ chức, khi giải đấu thu về hàng triệu USD từ các hợp đồng tài trợ, bán vé và quyền phát sóng.

L.H