- Dù chỉ xếp thứ 15 ở vòng loại chạy 200m, nhưng "tia chớp" Usain Bolt đã dễ dàng chiếm vị trí đầu tiên ở vòng bán kết với thời gian 19 giây 78.

Cán đích thứ 2 là VĐV người Canada, Andre De Grasse với thời gian 19 giây 80, kém 2% giây so với Usain Bolt.

Điều đáng nói, trong khi tham dự vòng chạy bán kết, Bolt vẫn tranh thủ thời gian ngoảnh lại phía sau nhìn các đối thủ của mình, thậm chí anh còn cười rất tươi. Điều đó cho thấy anh rất tự tin về việc giành suất vào chung kết và hơn thế là bảo vệ thành công tấm HCV chạy 200m.

{keywords}
Hình ảnh cho thấy sự tự tin của Bolt

Nội dung chạy 200 m cũng là nội dung Usain Bolt đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 19 giây 19 xác lập tại Berlin năm 2009.

"Tia chớp" người Jamaica cũng là VĐV giành HCV ở Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic London 2012 trên đường chạy 200m.

{keywords}
Hình ảnh về đích của Bolt ở lượt thi vòng loại

Trước khi vào chung kết nội dung 200m ở Olympic Rio 2016, Usain Bolt đã bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung 100 m với thời gian 9 giây 81. Đó là lần thứ 3 liên tiếp anh thể hiện sự thống trị cự ly này ở đấu trường Thế vận hội mùa Hè.

Trong khi đó, 2 đối thủ lớn của Bolt trong những năm trở lại đây là Justin Gatlin (Mỹ) chỉ xếp thứ 9 ở bán kết với thời gian 20 giây 13 và người đồng hương Yohan Blake xếp hạng 16 với thành tích 20 giây 37.

Xem clip Usain Bolt giành vé vào chung kết chạy 200m:

Một số hình ảnh:

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Q.C (nguồn clip: Yan TV)