Trong cuộc giao lưu mới đây với người hâm mộ trên GolfTV, Tiger Woods tâm sự rất nhiều về bản thân.

Một trong những điều mà Tiger Woods đề cập đến là hối tiếc lớn nhất, điều mà anh mô tả là hủy diệt chính mình.

{keywords}
Tiger Woods thừa nhận hủy hoại bản thân trong những năm đầu sự nghiệp

Theo lời Tiger Woods, anh đã chạy quá nhiều trong những năm còn trẻ.

"Vâng, đừng nên chạy quá nhiều", Woods trả lời trên GolfTV, trước câu hỏi, "Nếu có thể quay người tời gian và đưa lời khuyên cho chính bản thân lúc trẻ, anh sẽ nói gì?".

Trong thời gian đầu sự nghiệp, ngày mới của Woods bắt đầu bằng việc chạy 4 dặm.

Sau đó, anh tập gym, dành 2-3 tiếng chơi golf, thực hiện thêm một số bài tập ngắn.

Woods luôn kết thúc một ngày hoạt động bằng việc chạy thêm 4 dặm, chơi bóng rổ hoặc tennis.

"Việc chạy 30 dặm mỗi tuần trong suốt 5, 6 năm đầu sự nghiệp đã phá hủy cơ thể và đầu gối của tôi".

Tiger Woods được ghi nhận dính 27 lần chấn thương nặng (bao gồm tái phát). Trong đó, nổi bật là 7 chấn thương đầu gối trái, 3 lần chấn thương gót achilles, 12 chấn thương lưng (với 3 lần phải phẫu thuật).

"Nói chung, đỉnh cao của các VĐV chuyên nghiệp là 25 tuổi", Tiger Woods nhấn mạnh. "May mắn là tôi đã tận dụng được những năm đỉnh cao của mình để phát triển sự nghiệp".

ĐP