Các cuộc tranh tài thuộc hệ thống PGA Tour đã trở lại từ tháng trước, sau 13 tuần gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Tuần trước, tay golf trẻ Collin Morikawa gây chú ý khi giành chiến thắng ở Workday Charity Open 2020 - danh hiệu PGA Tour thứ hai trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

{keywords}
Tiger Woods chưa sẵn sàng thi đấu vì nỗi lo Covid-19

Hơn một tháng kể từ khi các sự kiện golf trở lại, người hâm mộ đang đi tìm đáp án cho câu hỏi: bao giờ Tiger Woods tái xuất?

Có rất nhiều tin đồn khác nhau về Tiger Woods, chủ yếu xoay quanh vấn đề sức khỏe.

Gần đây, không ít người nghĩ Woods trở lại khi phát hiện chiếc du thuyền 20 triệu USD của anh xuất hiện ở Florida.

Thực tế là "Siêu Hổ" vẫn nói không với các cuộc tranh tài.

"Tôi chỉ cảm thấy tốt hơn khi ở nhà và được an toàn", Tiger Woods giải thích cho sự vắng mặt của mình.

"Tôi từng thi đấu với rất nhiều người xung quanh. Hoặc có rất nhiều người tiến sát để chạm trực tiếp vào tôi.

Điều đó không chỉ khiến bản thân tôi gặp nguy hiểm, mà còn đe dọa đến bạn bè và gia đình tôi.

Vì thế, trong thời gian này, tôi chỉ ở nhà luyện tập, và thực hiện việc giãn cách xã hội".

Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19 - trên 3,4 triệu. Trong đó, số ca tử vong vượt quá 138.000 người.

Sự lây nhiễm của virus corona là nguyên nhân chính khiến Tiger Woods chưa sẵn sàng thi đấu, dù các sự kiện golf diễn ra mà không có khán giả.

"Có quá nhiều người xung quanh, và có những người chạm vào tôi. Tôi không thoải mái về điều này", Tiger Woods tiếp tục.

"Trước tiên, tôi xem xét các thức tổ chức, theo dõi các trận đấu diễn ra như thế nào. Một khi bản thân cảm thấy thoải mái, tôi sẽ trở lại".

TT