- Trong khi đang thi chạy vòng loại nội dung chạy tiếp sức 4x100m dành cho nữ, đội tuyển Mỹ đã để rơi gậy và bị xử loại. Tuy nhiên, họ được chạy lại và giành quyền vào chung kết sau khi kháng án thành công.

Ở Olympic Rio 2016, đội chạy tiếp sức 4x400m nữ của Mỹ vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV nội dung này.

Tuy nhiên, họ suýt chút nữa không thể vào chung kết vì đánh rơi gậy ở 200m đầu tiên vòng loại. Allyson Felix - VĐV chạy thứ 2 của đội Mỹ là người đánh rơi gậy.

Bị xử loại, đội tuyển điền kinh Mỹ đã kháng án lên ban tổ chức. Allyson Felix cho rằng một VĐV của chủ nhà Brazil đã thúc vào khuỷu tay của cô nên bị rơi gậy trên đường piste.

Sau khi xem lại băng ghi hình, Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) đã quyết định cho các cô gái Mỹ thực hiện lại bài thi.

Chạy riêng nên không khó để đội Mỹ về đích với thành tích 41 giây 77 và xếp nhất vòng loại.

Cùng vào chung kết chạy 4x100m tiếp sức nữ diễn ra vào ngày mai (20/8) còn có 7 đội tuyển khác Jamaica, Đức, Anh, Canada, Trinidad và Tobago, Ukraine và Nigeria.

Xem clip tình huống đội tiếp sức Mỹ đánh rơi gậy:

Một số hình ảnh:

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Q.C

Bảng tổng sắp huy chương Olympic hôm nay

VietNamNet cập nhật liên tục, chính xác bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016.