- Nhà vô địch nhảy sào Yelena Isinbayeva đã không thể ngăn được nước mắt khi phát biểu trước Tổng thống Putin tại điện Kremlin.

"Họ loại chúng tôi mà không đưa ra một lý do nào và không tạo cơ hội để chúng tôi được tự biện minh. Chúng tôi đã hy sinh tất cả để cống hiến và rồi bị họ tước đi mọi giấc mơ", Yelena phát biểu.

Yelena cũng cho rằng, nền thể thao Nga đã không thật sự sốt sắng trong việc đấu tranh cho VĐV. Cô cũng hy vọng rằng Tổng thống Putin sẽ can thiệp để cô và các đồng đội tiếp tục có cơ hội chinh phục đỉnh cao tại Olympic 2016.

Yelena Isinbayeva sinh năm 1982, cô từng giành 2 huy chương vàng Olympic (2004 và 2008), 3 lần vô địch thế giới (2005, 2007 và 2013), cô hiện đang giữ kỷ lục thế giới môn thể thao này.

Hoàng Việt