- Sáng nay 4/6 (3/6, theo giờ Mỹ), huyền thoại quyền Anh nói riêng, cũng như thể thao thế giới nói chung, Muhammad Ali, đã qua đời ở tuổi 74.

Kể từ 1984, Ali trở thành nạn nhân của hội chứng Parkinson. Căn bệnh này được cho là bắt nguồn từ những chấn thương ở vùng đầu trong thời gian ông tập luyện quyền Anh.

Hôm 2/6 vừa qua (giờ địa phương), Ali nhập viện trong tình trạng gặp khó khăn về hô hấp.

{keywords}

Muhammad Ali (giữa) với chiếc HCV Olympic 1960


Ban đầu, tình trạng của Ali được đội ngũ bác sĩ thông báo không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, một ngày sau đó tình trạng của ông trở nên suy yếu vượt ngoài kiểm soát.

Đến cuối ngày 3/6 (sáng 4/6, tính theo giờ VN), Ali đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 74.

Ali là một trong những VĐV thể thao vĩ đại nhất thế kỷ XX, không chỉ về tài năng mà còn thể hiện qua các lý tưởng sống mà ông theo đuổi.

Trong sự nghiệp của mình, Ali giành 56 trận thắng (37 knockouts, 19 tính điểm), và chỉ thua 5. Ông là chủ nhân HCV quyền Anh ở Olympic mùa Hè Roma 1960.

Rất nhiều cuộc bầu chọn uy tín đã cho kết quả Ali là VĐV thể thao xuất sắc nhất thế kỷ XX.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Ali phía sau võ đài là việc ông phản đối chiến tranh Việt Nam.

K.N