Hành trình để giành chiếc áo vàng chung cuộc của Loic Desriac bắt đầu từ chặng 8 khi về nhất ở cuộc đua đồng đội tính giờ tại Nghệ An sau đó bị Nguyễn Trường Tài (Vinama TP.HCM) đánh chiếm thành công ở chặng 12 Huế - Đà Nẵng.

Đến chặng 14 cá nhân tính giờ tại Quảng Nam, Loic Desriac chiếm lại áo vàng rồi bảo vệ thành công đến hết giải. Ngoài áo vàng của Loic Desriac, đội Bike Life Đồng Nai còn thắng lớn với ngôi vô địch đồng đội.

{keywords}
Loic Desriac giành áo vàng chung cuộc

Danh hiệu áo xanh-vua nước rút thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Tấn Hoài cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng, vượt qua ứng viên sáng giá Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) để lần thứ 2 liên tiếp đoạt áo xanh Cúp truyền hình.

Tay đua Đồng Tháp đoạt tổng cộng 4 lần thắng chặng tại giải năm nay. Ngoài ra đội Dược Domesco Đồng Tháp còn có thêm danh hiệu cá nhân áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc Lê Hải Đăng.

{keywords}
BTC trao thưởng chặng cuối

Không bảo vệ được áo vàng Cúp truyền hình nhưng tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez (Vinama TP.HCM) cũng khẳng định sức mạnh leo đèo với danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi.

Javier Perez thất thế trước Loic Desriac ở chặng đồng đội tính giờ và cá nhân tính giờ nên chấp nhận với hạng nhì cá nhân áo vàng và cùng Vinama TP.HCM xếp nhì đồng đội chung cuộc.

Ở chặng thi đấu cuối cùng về TPHCM đoàn đua không thể xuất phát đúng giờ dự định vì kẹt xe trên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, sau những nỗ lực cuộc đua cũng hoàn tất như kế hoạch và ở chặng thứ 22 một lần nữa tay đua Nguyễn Minh Thiện về đích đầu tiên trước Dinh Thống Nhất đúng trưa ngày 30/4 lịch sử và khép lại cuộc đua lần thứ 33 được tổ chức…

D.L