Giải cờ vua trẻ toàn quốc 2019 có số lượng VĐV đăng ký cao kỷ lục, lên tới 1.200 VĐV đến từ 42 đoàn. Giải sẽ có 4 nội dung thi đấu: cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống, thuộc các nhóm tuổi, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 với các CLB thành viên như CLB Hoa phượng đỏ Hải Phòng, Nhà thiếu nhi Đà Nẵng, CLB tài năng trẻ, MC Chess…

Nhiều kì thủ hàng đầu ở các lứa tuổi như Nguyễn Lê Cẩm Hiền (Quảng Ninh, 12 tuổi), Nguyễn Thiên Ngân (Thái Nguyên, 14 tuổi), Bạch Ngọc Thùy Dương (TP.HCM, 16 tuổi), Trần Đăng Minh Quang (Bắc Ninh, 14 tuổi), Ngô Đức Trí và Đào Minh Nhật (Hải Phòng, 15 tuổi) hay Chu An Khôi (Hậu Giang, 6 tuổi)... cũng tham dự. Đây đều là các VĐV đoạt nhiều huy chương tại giải trẻ châu Á và Đông Nam Á trong năm 2019 này.

{keywords}
Giải có số lượng VĐV đông kỷ lục tham dự

Đáng tiếc ở giải năm nay lại thiếu vắng Nguyễn Anh Khôi (17 tuổi), đương kim vô địch cờ vua trẻ Việt Nam, vô địch thế giới lứa tuổi U10 năm 2012, vô địch thế giới U12 năm 2014… do trùng lịch thi đấu giải vô địch cờ vua châu Á U20 diễn ra tại Indonesia từ 30/6 đến 10/7.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Đinh Văn Luyến cho biết đơn vị đăng cai tổ chức đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, chuyên môn và y tế để giải diễn ra thành công trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Giải diễn ra ở Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội từ ngày 30/6 đến ngày 11/7.

Bằng Lăng