Tiếp nối những thành công từ những giải đấu thường niên trước đó, giải Cờ vua quốc tế HDBank 2019 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 7-3 tại TP HCM đón nhận số lượng VĐV đông kỷ lục gồm trên 300 kỳ thủ đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không chỉ thay đổi về số lượng các kỳ thủ tham dự giải đấu, năm nay BTC cũng quyết định tăng tổng tiền thưởng lên con số kỷ lục là 60000 USD dành cho các bảng đấu Master, bảng nữ, bảng Challengers.

Cụ thể hơn, nhà vô địch bảng Master sẽ nhận 16.000 USD, á quân 7000 USD…cho tới hạng 26, ở bảng nữ vị trí nhất bảng sẽ nhận 5000 USD, ngoài ra bảng Challengers cũng sẽ nhận 1250 USD…

{keywords}
Quang cảnh buổi họp báo

Tăng về số lượng kỳ thủ tham dự, tiền thưởng dành cho nhà vô địch năm nay giải đón nhận tới 9 kỳ thủ đang nằm trong top 100 Thế giới đến tham dự. Và đáng chú ý nhất vẫn là có nhà vô địch HDBank Cup 2018 Mareco Sandro (Argentina), siêu đại kiện tướng Wang Hao (Trung Quốc, Elo 2.718), từng vô địch HDBankk 2016, vô địch châu Á 2017 hay Stefanova Antoaneta (Bulgaria), nhà vô địch thế giới ba năm liên tiếp từ 2004-2006…

Đáng tiếc nhất ở lần thứ 9 tổ chức này là sự vắng mặt của siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm kỳ thủ từng ba lần vô địch HDBank – khi anh đang vướng lịch tranh tài tại hệ thống cờ Spring Chess Classic ở St.Louis, Mỹ.

Tuy nhiên, người hâm mộ cờ vua vẫn có quyền trông chờ vào sự tỏa sáng của kỳ thủ số 2 Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn (HCV cá nhân bàn tại Olympiad 2018), dàn kỳ thủ trẻ tài năng như Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi hay các gương mặt nữ hàng đầu gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương…

Sau gần một thập niên đồng hành cùng giải cờ vua được đánh giá nằm trong tốp đầu các sự kiện thường niên của Liên đoàn Cờ châu Á, giải cờ HDBank hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho người yêu cờ trong nước và thế giới nhiều bất ngờ hơn nữa.

M.A