Sau các ngày thi đấu trước đó, sáng 10/4 giải xe đạp Cúp TH TP.HCM 2021 – Tôn Đông Á tiếp tục diễn ra chặng thứ 5 vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Ở chặng thi đấu này là khá ngắn (chỉ 42,5 km) cùng lúc điều kiện thi đấu trên đường bằng phẳng nên mọi dự đoán thắng chặng dồn vào 2 tay đua sở hữu nước rút hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group).

{keywords}
Ông Trần Ngọc Anh đại diện nhà tài trợ trao giải cho các VĐV

Thế nhưng Loic Desriac làm đảo lộn tất cả mọi dự đoán khi tấn công khá mạnh mẽ ở những vòng đua quyết định để bỏ lại Tấn Hoài, Nguyệt Minh cùng các tay đua khác ở phía sau và chiến thắng ở chặng thi đấu thứ 5.

Dù tạo ra bất ngờ, nhưng chiến thắng của cựu tuyển thủ xe đạp U23 Pháp vẫn chưa thể đủ để xe áo vàng, áo xanh mà Nguyễn Tấn Hoài đang giữ.

Nhưng với khoảng cách 2 giây hơn Nguyệt Minh ở hạng mục áo vàng và 1 điểm ở áo xanh, cuộc đua này hứa hẹn tiếp tục đua tranh nảy lửa ở chặng 6 diễn ra ngày 11/4 từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 154 km.

Cũng ở chặng đua này, nhà tài trợ độc quyền trao học bổng 70 triệu đồng cho đến Phòng Giáo dục huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

M.A