- Sau giải vô địch châu Á khá thành công, Ánh Viên quyết gây bất ngờ ở giải VĐTG bể 25m. Tuy nhiên, kình ngư số 1 Việt Nam đã không đạt được kết quả như mong muốn vì trình độ còn thua kém đối thủ và cả thiếu may mắn.

Sau giải vô địch châu Á, Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự giải đấu cuối cùng trong năm của mình là giải bơi VĐTG 2016 tại Canada từ ngày 6 đến 11/12. Đây là giải đấu diễn ra trên bể bơi 25m (hay còn gọi là bể ngắn) có nhiều xử lý kỹ thuật khác với khi thi đấu ở bể bơi bình thường (dài 50m).

{keywords}

Hy vọng gây bất ngờ của kình ngư Quân đội đặt vào nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Ở nội dung này, Nguyễn Thị Ánh Viên từng xuất sắc giành HCV tại Giải vô địch châu Á năm 2016 tại Nhật Bản.

Đúng như dự đoán, Ánh Viên đã vượt qua vòng loại ở nội dung 400m hỗn hợp. Tuy nhiên, đáng tiếc là dù vào chung kết nhưng kình ngư người Việt Nam lại gặp sự cố khiến cô bị loại. Cụ thể Ánh Viên đã trượt chân khi xuất phát.

Trước đó ở vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên xếp nhất lượt bơi vòng loại số 1 với thành tích 2 phút 10 giây 69, nhưng chưa đủ để có mặt trong tốp 8 VĐV vào chung kết.

Trong năm 2017, nhiệm vụ của Ánh Viên sẽ là SEA Games 29. Tại kỳ SEA Games 2015, Ánh Viên đã giành 8 HCV, phá 8 kỷ lục đại hội.

  • Bằng Lăng