Trong 11 nội dung thi đấu, nội dung thu hút đông VĐV nhất là đồng đội nam hạng B. Theo đó, 32 đội tham dự được chia thành 8 bảng đấu, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

{keywords}
BTC thông tin về giải đấu

Đáng chú ý, so với kỳ giải trước, Ban tổ chức mở rộng đối tượng tham dự cho các tay vợt nữ đang tham gia giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia (không bao gồm các VĐV vào nhóm 8 VĐV hàng đầu nội dung đơn nữ của giải vô địch quốc gia từ năm 2017 đến nay) và các VĐV nữ đang tập luyện tại các trung tâm thể dục thể thao, cơ quan, đơn vị đào tạo, huấn luyện VĐV bóng bàn chuyên nghiệp.

Giải còn hội tụ các tay vợt nổi tiếng nhất trong làng bóng bàn phong trào Thủ đô và cả nước như: Hoàng Quốc Việt, Vũ Đình Thắng, Trần Anh Tuấn, Lê Thanh Phong, Đỗ Tuấn Sơn…; các cựu VĐV đội tuyển quốc gia như Hà Minh Tuấn, Bùi Xuân Hà, Trần Huy Bảo, Đào Duy Hoàng...

Giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) từ ngày 14 đến ngày 17/11/2019. 

Bằng Lăng