Với những kết quả tích và giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm để có tổng điểm là 1261. Thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục giữ vị trí thứ 92 thế giới và hạng 13 châu Á.

{keywords}
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực ĐNÁ, hạng 13 châu Á và 92 thế giới. Ảnh: AFC

Trong khi đó, với chuỗi trận bết bát tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan bị trừ 29 điểm và tụt tới 14 bậc, xuống xếp hạng 120.

Ở khu vực Đông Nam Á, có Việt Nam và Malaysia (+1 điểm, hạng 154) được cộng điểm còn lại đều bị trừ điểm và tụt hạng so với lần công bố gần đây của FIFA. Philippines (-4 điểm, hạng 128), Myanmar (-24 điểm, 145), Singapore (-20 điểm, 160), Indonesia (-7 điểm, 174),...

{keywords}
Bảng xếp hạng FIFA khu vực Đông Nam Á. Timor Leste dù không được cộng điểm nào nhưng vẫn tăng 1 bậc. Ảnh: Asean Football

"Những chiến binh sao vàng" tiếp tục là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á.

Ở top 10 thế giới, với chức vô địch EURO 2020 vừa giành được, đội tuyển Italy có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, thầy trò HLV Roberto Mancini được cộng thêm 103 điểm để có tổng 1745 điểm, qua đó leo từ vị trí thứ 7 lên xếp hạng 5. Đây là vị trí cao nhất mà Azzurri đạt được kể từ tháng 7/2013.

{keywords}
Top 15 đội mạnh nhất châu Á

Trong khi đó, dù dừng bước ở tứ kết EURO sau khi để thua Italy nhưng Bỉ vẫn giữ được ngôi đầu trên bảng xếp hạng FIFA.

Brazil với việc vào chung kết Copa America đã được cộng thêm 55 điểm để qua mặt Pháp, chiếm vị trí thứ 2.

Với chức vô địch Copa America 2021, Argentina cũng tăng 2 bậc từ từ vị trí thứ 8 lên hạng 6 thế giới.

{keywords}
Italy vô địch EURO sau 53 năm chờ đợi. Ảnh: Reuters

Trong top 20, Mỹ là đội có bước tiến đáng kể nhất khi nhảy từ vị trí thứ 20 lên xếp hạng 10. Thành tích này có được do đội tuyển xứ sở cờ hoa giành chức vô địch Gold Cup vừa qua.

Ở top 10 châu Á, hầu hết các đội đều được cộng điểm và không có nhiều sự xáo trộn. Đứng đầu vẫn là Nhật Bản (hạng 24 thế giới), Iran (26), Úc (35) qua mặt Hàn Quốc (36) để chiếm vị trí thứ 3. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Qatar (42), Saudi Arabia (61), UAE (68), Iraq (70), Trung Quốc (71) và Oman (79).

{keywords}
Top 10 đội đứng đầu thế giới

Theo thông báo của FIFA, trong giai đoạn từ cuối tháng 5 tới nay, đã có tổng cộng 348 trận đấu quốc tế. Italia là đội bóng được cộng nhiều điểm nhất (103 điểm). Tuy nhiên, Qatar mới là đội thăng hạng mạnh nhất (16 bậc). Ngược lại, Thái Lan là đội tụt hạng nhiều nhất (14 bậc).

Đầu tháng 9 tới, các ĐTQG trên toàn thế giới sẽ tiếp tục tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận mở màn vòng loại thứ 3 với Saudi Arabia và Australia. Dự kiến vào ngày 16/9, FIFA sẽ công bố BXH tiếp theo.

Video vòng loại World Cup Việt Nam 2-1 Malaysia:

Thiên Bình

Tuyển Việt Nam tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2021

Tuyển Việt Nam tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2021

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển trong tháng 9/2021.