Thái Lan đã phải nhận thất bại đầu tiên ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022, cũng là trận thua đầu tiên dưới thời HLV Akira Nishino.

Trận thua 1-2 trước Malaysia cũng đặt ra nhiều bài toán khó với Akira Nishino, khi chuẩn bị cho cuộc chiến với Việt Nam.

{keywords}
Thái Lan kỳ vọng rất nhiều vào sự trở lại của Theerathong

SMM Sport đưa tin, nhà cầm quân người Nhật Bản quyết định đưa ra thay đổi lớn, khi đến làm khách của Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Cụ thể, SMM Sport trích dẫn nguồn tin thân cận từ trợ lý của Akira Nishino cho biết, có ít nhất hai thay đổi nơi hàng thủ Thái Lan.

Đầu tiên là vị trí hậu vệ phải. Tristan Do gây thất vọng trước Malaysia, nên phải nhường chỗ cho Nitipong Selanon.

Nitipong chỉ là gương mặt mới. Cầu thủ 26 tuổi này mới có 2 trận khoác áo Thái Lan. Trong đó, anh chơi nổi bật khi "Voi chiến" thắng UAE 2-1.

HLV Akira Nishino muốn tăng cường độ an toàn cho hành lang phải, nên đặt niềm tin vào Nitipong.

Vị trí hậu vệ trái là sự trở lại của Theerathon Bunmathan, sau án treo giò.

Theerathon từng "tẩy thẻ" với chiếc thẻ vàng ở phút 93 trận thắng UAE, và không thi đấu khi Thái Lan làm khách của Malaysia.

Trong trận thua Malaysia, Elias Dolah thay Theerathon đá hậu vệ trái, và gây thất vọng lớn.

SMM Sport nhấn mạnh, HLV Akira Nishino muốn tái hiện bộ khung từng thắng UAE, trong cuộc chiến lúc 20h ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam hiện là đội duy nhất bất bại ở bảng G, và cũng có hiệu suất phòng ngự tốt nhất (chỉ lọt lưới 1 bàn).

TT