Bầu Đệ cho biết, ông muốn được nghỉ ngơi vì đã có tuổi, nên dù rất yêu quý đội bóng Thanh Hoá nhưng vẫn phải đưa ra quyết định chia tay.

“Tôi nộp đơn và được lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá chấp nhận. Tôi là người yêu quê hương, nếu như người kế nhiệm cầu thị và lắng nghe thì tôi sẽ góp ý và giúp được gì sẽ giúp”, bầu Đệ chia sẻ.

Đây không phải là quyết định gây bất ngờ bởi trước đó ít ngày, bầu Đệ đã có công văn mời tài trợ cho CLB Thanh Hóa, kèm theo nội dung kêu gọi người khác thay mình điều hành đội bóng. Hiện chưa rõ ai là người thay bầu Đệ làm Chủ tịch CLB Thanh Hoá, tuy nhiên chiếc ghế ở đội bóng xứ Thanh luôn rất nóng. 

{keywords}
Bầu Đệ chia tay đội bóng xứ Thanh

Trước đó, bầu Đệ từng có 4 năm làm Chủ tịch CLB (2011-2015), giúp Thanh Hoá thi đấu tốt ở V-League. Tuy nhiên từ mùa giải 2016 đến 2018, một doanh nghiệp lớn đã nhảy vào khiến bầu Đệ bị mất ghế. Mùa giải 2019, bầu Đệ trở lại, tuy nhiên cách làm của ông bầu này lại khiến đội bóng xứ Thanh luôn trở thành tâm điểm.

CLB Thanh Hoá dưới thời bầu Đệ 2 năm qua trở thành "lò xay" HLV. Rất nhiều HLV nổi tiếng đã phải cay đắng ra đi vì không chịu nổi việc bị can thiệp sâu vào chuyện chuyên môn. Bầu Đệ cũng từng gây sốc khi tuyên bố bỏ V-League ở mùa giải 2021, nhưng sau đó bị lãnh đạo tỉnh "tuýt còi" vì tự ý đưa ra quyết định.

V-League 2020, dù Thanh Hoá thi đấu không thành công, nhưng đội bóng này vẫn trụ hạng sớm trước 3 vòng đấu.

Video Bình Dương 0-1 Thanh Hoá:

S.N