Do Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid 19, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đề nghị 2 CLB Than Quảng Ninh và CLB TPHCM đứng ra đăng cai những trận đấu còn lại của 2 bảng F và G, AFC Cup 2020. Đại diện 2 đội bóng của Việt Nam trong văn bản phúc đáp đã đồng ý với ý tưởng từ AFC.

{keywords}
Công Phượng chơi trên sân nhà các trận đấu còn lại tại vòng bảng AFC Cup 2020

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, vào cuối tháng 9, hai CLB Than Quảng Ninh và TPHCM sẽ tổ chức tổng cộng 12 trận đấu còn lại của vòng bảng AFC Cup. Dù vậy, do đã thi đấu cả 3 trận lượt đi trên sân khách, nên việc đăng cai này không đem tới quá nhiều lợi thế.

Tuy nhiên, nếu tổ chức tốt vòng bảng, AFC có thể trao cho hai đại diện của bóng đá Việt Nam đăng cai các trận đấu loại trực tiếp. Điều này giúp Than Quảng Ninh và TPHCM có cơ hội tiến sâu tại cúp châu lục.

Hiện cả Than Quảng Ninh và CLB TPHCM đều có cơ hội đi tiếp khá lớn. CLB TPHCM tạm xếp đầu bảng F với 7 điểm sau 3 trận. 

Trong khi đó, Than Quảng Ninh có 4 điểm sau 3 trận. Đội bóng đất Mỏ có ưu thế khi V-League đã trở lại, các cầu thủ đạt phong độ tốt hơn so với các đối thủ.

Xem highlights Lao Toyota 0-2 TPHCM:

Đại Nam