Sau khi tổng hợp báo cáo, hồ sơ và mổ băng ghi hình trận đấu giữa Thanh Hoá và TPHCM ở vòng 9 LS V-League 2021, Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt treo giò 3 trận, nộp phạt 15 triệu đồng với thủ môn Thanh Thắng của TPHCM.

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng đã dùng đầu húc vào mặt trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Sau khi bị xử lý thẻ vàng, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng vẫn tiếp tục có thái độ, hành vi phản ứng trọng tài quá mức.

{keywords}
Thủ môn Thanh Thắng và nhiều cá nhân của CLB TPHCM nhận án kỷ luật

Được biết, sau khi vào viện khám, trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành đã được bác sĩ yêu cầu phải nhổ chiếc răng lung lay do bị thủ môn Thanh Thắng tấn công.

Ngoài án phạt nặng dành cho Thanh Thắng, Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt cấm làm nhiệm vụ 4 trận và nộp phạt 15 triệu đồng đối với cán bộ chuyên môn Pena Viegas Luis Filipe.

HLV thủ môn Trần Minh Quang bị phạt 5 triệu đồng, cấm làm nhiệm vụ 2 trận. Cả hai thành viên ban huấn luyện CLB TPHCM cũng đều có hành vi phản ứng quá mức với tổ trọng tài.

{keywords}
Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành gãy răng sau khi bị Thanh Thắng tấn công

Cũng ở vòng 9 V-League, Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt treo giò 2 trận và nộp phạt 15 triệu đồng với cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo của CLB Bình Dương vì hành vi giẫm lên đầu gối cầu thủ SLNA.

Video Thanh Hoá 1-1 TPHCM:

Đại Nam