Tối nay (20h ngày 22/11), Kiatisuk Senamuang sẽ ra mắt Hoàng Anh Gia Lai, cùng với cuộc trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ.

Việc HAGL đón Kiatisuk trở lại là một sự kiện lớn, đối với hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

{keywords}
Kiatisuk đưa ra 4 "quy tắc thép" để quản lý HAGL

Kiatisuk không cầm quân kể từ 2017, sau khi chia tay Port.

"Kiatisuk xác nhận đặt ra 4 quy tắc sau khi chính thức quay trở lại dẫn HAGL", tờ Thai Rath viết.

Theo xác nhận của Kiatisuk với Thai Rath, "Zico Thái" đặt ra 4 quy tắc chính để thiết chặt kỷ luật đội bóng: 1) Không rượu bia. 2) Không thuốc lá. 3) Không trốn tập. 4) Không cờ bạc.

"Đây thực tế là 4 quy tắc mà Kiatisuk từng thiết lập trước đây, khi ông quản lý đội tuyển Thái Lan", Thai Rath tiếp tục.

"Một khi cầu thủ vi phạm, án phạt nặng sẽ được đưa ra. Bất kỳ siêu sao nào cũng không có ngoại lệ".

Kiatisuk từng dẫn đội tuyển Thái Lan giành AFF Cup các năm 2014 và 2016. Trước đó, ông giúp U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013.

Khi còn là cầu thủ, Kiatisuk cùng HAGL giành 2 chức vô địch V-League (2003, 2004), Siêu Cúp Việt Nam (2003, 2004).

TT